Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017

Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017
Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết: Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017 là một trong những hoạt động nổi bật của ngành văn hóa trên địa bàn tỉnh. Đây là dịp để người dân các dân tộc như Dao Lù Gang, Tày, Nùng sinh sống trên đỉnh Mẫu Sơn và các xã lân cận giao lưu văn hóa, đồng thời cũng là cơ hội để Khu du lịch Mẫu Sơn quảng bá hình ảnh, tạo sự thu hút đối với khách du lịch trong và ngoài nước, khai thác những sản vật du lịch độc đáo của Mẫu Sơn như: Đào Mẫu Sơn, Rượu Mẫu Sơn, Gà 6 cựa… Qua đó xây dựng thương hiệu du lịch Mẫu Sơn nói riêng và du lịch Lạng Sơn nói chung phát triển bền vững và từng bước hiện đại. Với lợi thế là khu du lịch được thiên nhiên ban tặng nhiều ưu đãi về văn hoá, sinh thái và tâm linh, tỉnh Lạng Sơn đang và sẽ cố gắng xây dựng Mẫu Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các du khách.

Tại Lễ khai mạc, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tiêu biểu của người Dao Lù Gang, Tày, Nùng sinh sống trên đinh Mẫu Sơn đã được biểu diễn như: trình diễn kèn Pí Lè, hát Sli, đàn tính… Các sản vật địa phương như: chanh rừng, lợn quay mẫu sơn, mật ong… cũng được người dân bày bán tại Khu du lịch Mẫu Sơn để phục vụ du khách. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao cũng được tổ chức như: Giải đua xe đạp “Chinh phục đỉnh cao Mẫu Sơn”; thi chạy việt dã khám phá danh thắng núi Phặt Chỉ; trưng bày ảnh đẹp về địa danh Mẫu Sơn; tổ chức phiên chợ vùng cao Mẫu Sơn… diễn ra sôi nổi, đặc sắc, thu hút sự chút ý của đông đảo người dân và khách du lịch.
Hoàng Nam

Có thể bạn quan tâm