Liên hoan dân ca Khmer khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I - 2018:

Tôn vinh nét đẹp văn hóa của người Khmer Nam Bộ

Tôn vinh nét đẹp văn hóa của người Khmer Nam Bộ
Liên hoan góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Trung Hiếu
Liên hoan góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Trung Hiếu

Đây là hoạt động giúp cho các nghệ nhân, diễn viên không chuyên và cộng đồng dân tộc Khmer được học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị nghệ thuật của dân tộc Khmer qua các nhạc cụ, làn điệu dân ca... Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho hai thí sinh Kim Lương và Lâm Thị Diên đến từ lớp sân khấu Dù kê (Trường trung học văn hóa nghệ thuật Sóc Trăng) với tiết mục "Mùa Xuân anh cưới em"; hai giải Nhì thuộc về thí sinh Lý Kim Quyên (Trường dân tộc nội trú Kế Sách) với tiết mục "Sarikakeo" và thí sinh Thạch Măng Khít (Đại học Trà Vinh) với tiết mục "Giã cánh kiến"…

Liên hoan là “sân chơi” cho các nghệ nhân, nghệ sĩ ở nhiều lứa tuổi. Ảnh: Trung Hiếu
Liên hoan là “sân chơi” cho các nghệ nhân, nghệ sĩ ở nhiều lứa tuổi. Ảnh: Trung Hiếu

Các thí sinh đã mang đến cho khán giả nhiều tiết mục đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, sự đổi thay của phum sóc…. Ảnh: Trung Hiếu
Các thí sinh đã mang đến cho khán giả nhiều tiết mục đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, sự đổi thay của phum sóc…. Ảnh: Trung Hiếu

Liên hoan dân ca Khmer khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I - 2018 do Ban Truyền hình tiếng dân tộc - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV5) và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sóc Trăng phối hợp tổ chức. Ảnh: Trung Hiếu
Liên hoan dân ca Khmer khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I - 2018 do Ban Truyền hình tiếng dân tộc - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV5) và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sóc Trăng phối hợp tổ chức. Ảnh: Trung Hiếu

Trung Hiếu – Cao Long

Có thể bạn quan tâm