Lễ xuất quân Hành trình Đỏ năm 2016

Lễ xuất quân Hành trình Đỏ năm 2016

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, Trưởng Ban Tổ chức Hành trình cho biết: Hành trình Đỏ năm 2016 – Hành trình tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu xuyên Việt, là một trong những điểm nhấn quan trọng trong quá trình phát triển của phong trào hiến máu tình nguyện Việt Nam nhằm góp phần đạt được mục tiêu 100% người hiến máu tình nguyện vào năm 2020. 

Lễ xuất quân Hành trình Đỏ năm 2016 chặng phía Bắc, ngày 10/7 tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc- TTXVN
Lễ xuất quân Hành trình Đỏ năm 2016 chặng phía Bắc, ngày 10/7 tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc- TTXVN


Hành trình năm nay phấn đấu tuyên truyền trực tiếp, tư vấn cho 500.000 lượt người về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh; vận động khoảng 25.000 người đăng ký hiến máu; tiếp nhận gần 20.000 đơn vị máu... 

Hành trình Đỏ năm 2016 sẽ diễn ra trong 31 ngày; dừng chân tại 27 tỉnh, thành trong cả nước với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Hai đoàn hành trình với 130 tình nguyện viên, được chia theo hai hướng Bắc, Nam. Đoàn phía Nam xuất quân tại Phú Quốc (Kiên Giang) và dừng chân tại 15 tỉnh, thành; đoàn phía Bắc sẽ dừng chân tại 12 tỉnh, thành từ Đồng bằng sông Hồng đến miền núi Đông Bắc, Tây Bắc của Tổ quốc. Hai đoàn sẽ hội quân tại Thanh Hóa và cùng tiến về Hà Nội, nơi diễn ra ngày hội "Giọt hồng tri ân” - Ngày hội hiến máu lớn nhất của cả hành trình vào 31/7/2016.

Trước đó, Đoàn hành trình đỏ chặng phía Nam đã xuất quân ngày 5/7, với Ngày hội “Giọt hồng Đảo Ngọc” tại Kiên Giang. Đoàn đã di chuyển qua An Giang và đang tham gia Ngày hội hiến máu “Giọt hồng yêu thương - Thành phố mang tên Bác” tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện, đoàn đã tiếp nhận được 887 đơn vị máu.




Có thể bạn quan tâm