Lễ Xíp Xí của người Thái

Lễ Xíp Xí của người Thái

Sáng sớm ngày 14, con cháu dù đi xa thì cũng cố gắng về để xum họp bên gia đình. Mâm cúng đặt lên bàn thờ tổ tiên bên nội có trầu cau, rượu, nhang vàng, xôi nếp, bánh dày, con gà...

Gia đình gấp cắt quần áo để thờ cúng tổ tiên
Gia đình gấp cắt quần áo để thờ cúng tổ tiên

Ngoài mâm cúng tổ tiên, gia đình cũng làm mâm cúng thổ thần, thổ địa và một mâm cúng cho “ma đường, ma xá”. Trong lễ Xíp xí, con cháu nội ngoại xa gần đều mang lễ đến biếu bố mẹ, ông bà, tỏ lòng biết ơn công lao dưỡng dục.

Sáng sớm, phụ nữ đồ xôi mầu dâng cúng tổ tiên
Sáng sớm, phụ nữ đồ xôi mầu dâng cúng tổ tiên

Sang ngày 15, người Thái tổ chức cúng cho bên ngoại. Lễ cúng phải thực hiện bên ngoài nhà nên gia đình làm một “cái nhà” nhỏ tạm ngoài vườn để bày lễ cúng. Người thắp hương không phải là người đàn ông mà người vợ chủ nhà phải đảm nhiệm việc đó. Sau bữa cơm họp mặt toàn gia đình, mọi người cùng nhau sang nhà anh em trong bản để chúc mừng, tối đến cả bản tụ tập múa hát, văn nghệ tới tận đêm khuya.

“Nhà tạm” ngoài vườn để người phụ nữ cúng bố mẹ đã mất Trong lễ cũng phải có ba lần rót rượu mời tổ tiên rồi mới được hạ lễ Con cháu tạ ơn nuôi dưỡng và chúc sức khỏe bố mẹ, ông bà
“Nhà tạm” ngoài vườn để người phụ nữ cúng bố mẹ đã mất
“Nhà tạm” ngoài vườn để người phụ nữ cúng bố mẹ đã mất Trong lễ cũng phải có ba lần rót rượu mời tổ tiên rồi mới được hạ lễ Con cháu tạ ơn nuôi dưỡng và chúc sức khỏe bố mẹ, ông bà
Trong lễ cũng phải có ba lần rót rượu mời tổ tiên rồi mới được hạ lễ
“Nhà tạm” ngoài vườn để người phụ nữ cúng bố mẹ đã mất Trong lễ cũng phải có ba lần rót rượu mời tổ tiên rồi mới được hạ lễ Con cháu tạ ơn nuôi dưỡng và chúc sức khỏe bố mẹ, ông bà
Con cháu tạ ơn nuôi dưỡng và chúc sức khỏe bố mẹ, ông bà

Có thể bạn quan tâm