Lễ tuyên dương 161 “bông hoa” núi rừng xuất sắc, tiêu biểu năm 2017

Lễ tuyên dương 161 “bông hoa” núi rừng xuất sắc, tiêu biểu năm 2017
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu ý kiến.

Đến dự buổi lễ còn có các ông: Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng (UVTƯĐ), Phó Chủ tịch Quốc hội; Đỗ Văn Chiến, UVTƯĐ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Hà Ngọc Chiến, UVTƯĐ, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Trần Thanh Mẫn, UVTƯĐ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thào Xuân Sùng, UVTƯĐ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Đức Lợi, UVTƯĐ, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Bằng khen cho các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu xuất sắc năm 2017. Ảnh: Nam Sương
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Bằng khen cho các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu xuất sắc năm 2017. Ảnh: Nam Sương

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Đỗ Văn Chiến – Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT nhấn mạnh: Năm học 2016 – 2017, cùng với chất lượng giáo dục toàn diện được cải thiện, công tác giáo dục mũi nhọn đối với học sinh vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi được tăng cường, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được chú trọng. Những em học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia đã đỗ điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia được xét tuyển đại học năm học 2017 thực sự là  những tấm gương sáng, tiêu biểu về tinh thần vượt khó, nỗ lực phấn đấu trong học tập và rèn luyện của học sinh thuộc nhóm DTTS trên khắp mọi miền đất nước.

Năm 2017, có 161 em đại diện cho 50/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, thuộc thành phần 26 DTTS (Ê đê, Hoa, Nùng, Tày, Thái, Thổ, Mông, Mường, Sán Dìu, Dao, Bố Y, Chăm, Khmer, Lào, Pà Thẻn, Giáy, Cơ Tu, Tà Ôi, Ngái, Cống, Gié – Triêng, La Ha, La Hủ, Chứt, Ba Na, Gia Rai); trong đó có 13 học sinh DTTS rất ít người (dưới 10.000 người) được tuyên dương. Trong đó, có 95 em học sinh DTTS đạt giải quốc gia các môn văn hóa, 62 học sinh DTTS đạt điểm cao được xét tuyển đại học năm học 2016 – 2017 và 4 học sinh DTTS đạt huy chương trong các cuộc thi đấu thể thao quốc tế.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Lễ tuyên dương. Ảnh: Nam Sương
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Lễ tuyên dương. Ảnh: Nam Sương

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số. Giáo dục của vùng dân tộc đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Những kết quả, thành tích nổi bật trong năm 2016 -2017 là những minh chứng cho sự phát của giáo dục dân tộc. Trong đó, kết quả thi học sinh giỏi Quốc gia và xét tuyển và đại học là điểm sáng, là thành tích tiêu biểu của học sinh dân tộc thiểu số trên khắp đất nước.
 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trao bằng khen cho các em học sinh, sinh viên dân tộc tộc thiểu số tiêu biểu. Ảnh: Nam Sương
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trao bằng khen cho các em học sinh, sinh viên dân tộc tộc thiểu số tiêu biểu. Ảnh: Nam Sương

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương các em học sinh, sinh viên dân tộc đã đạt được những thành tích cao và khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn xác định quan điểm nhất quán giáo dục đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu và có những chủ trương, chính sách ưu tiên phát triển giáo dục đào tạo nói chung, giáo dục đào tạo ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi nói riêng. Trong những năm qua, giáo dục đào tạo vùng dân tộc thiểu số đã có bước phát triển quan trọng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổ thông dân tộc bán trú tiếp tục được củng cố, phát triển. Ngành giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới căn bản, toàn diện, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phó Thủ tướng mong muốn, các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiếp tục phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện không ngừng để trở thành những công dân có ích, cống hiến cho Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập kinh tế, góp phần thiết thực khẳng định vị thế của đất nước với bạn bè quốc tế.
 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trao bằng khen ghi nhận sự đóng góp của các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình. Ảnh: Nam Sương
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trao bằng khen ghi nhận sự đóng góp của các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình. Ảnh: Nam Sương 
Đại diện Ban tổ chức và các nhà tài trợ trao các phần quà cho các em học sinh, sinh viên tại buổi lễ Tuyên dương. Ảnh: Nam Sương
Đại diện Ban tổ chức và các nhà tài trợ trao các phần quà cho các em học sinh, sinh viên tại buổi lễ Tuyên dương. Ảnh: Nam Sương 

Lễ tuyên dương là sự kiện thường niên được tổ chức nhiều năm qua nhằm động viên khích lệ những tài năng, trí tuệ người dân tộc thiểu số, tạo điều kiện phát triển nhân tài cho đất nước. Để có được thành công của chương trình, đồng hành cùng Ủy ban dân tộc là những nhà tài trợ, những tổ chức, những doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, với vùng khó khăn của Việt Nam như Công ty Cổ phần dệt may, đầu tư, thương mại Thành Công cùng tập đoàn E- Land, Thời báo Việt – Hàn, tập đoàn Sun Group… với những suất học bổng hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, giúp các em có thêm động lực học tập, phát triển và đạt được nhiều thành công trong giai đoạn tiếp theo.

Bà Phan Thị Huệ, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dệt may – đầu tư – thương mại Thành Công cho biết: Đây là năm thứ 5, doanh nghiệp vinh dự được tham gia tài trợ cho chương trình. Chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp bao gồm cà hoạt động trách nhiệm xã hội. Công ty cùng với tập đoàn E-Land đã thực hiện nhiều chương trình trao học bổng cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số, xây nhà tình nghĩa… và đây là trách nhiệm của công ty đối với cộng đồng. Hy vọng thời gian tới công ty cùng tập đoàn E-Land có nhiều cơ hội để thực hiện trách nhiệm xã hội đối với học sinh dân tộc thiểu số nói riêng và cộng đồng trên đất nước Việt Nam.
 
                                                                                                                                             Hoàng Tâm – Nam Sương

Có thể bạn quan tâm