Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2015

Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2015

Chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2015 do Liên hợp quốc phát động. Năm nay là năm thứ 4 Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức chương trình này với thông điệp “Tưởng nhớ người đi – Vì người ở lại”. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thắp nến tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Ảnh: Huy Hùng- TTXVN
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thắp nến tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Ảnh: Huy Hùng- TTXVN

Theo thống kê, mỗi năm, tai nạn giao thông cướp đi hơn 1,2 triệu người trên thế giới. Như vậy, mỗi phút trôi qua có từ 2 đến 3 người mất đi quyền được sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc cùng những người thân yêu của mình. Ở Việt Nam, trong 10 tháng năm 2015, có hơn 7.000 người tử vong do tai nạn giao thông; trung bình mỗi ngày, 24 người rời khỏi nhà và vĩnh viễn không quay trở lại. Thiệt hại to lớn về sinh mạng và sức khoẻ con người là điều không gì có thể so sánh và bù đắp được. Không những thế, đây còn là nỗi đau nặng nề cho người ở lại. Những đứa trẻ bỗng chốc trở thành mồ côi. Những gia đình yên ấm trở thành bất hạnh trong nháy mắt khi vợ mất chồng, cha mẹ mất con... 

Có thể bạn quan tâm