Lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915

Lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915

Tối 24/12, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái (24/12/1972 – 24/12/2022).

Dự buổi lễ có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đại biểu đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương cùng đại biểu trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên.

Lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915 ảnh 1Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quân Trang - TTXVN

Phát biểu tại Lễ tưởng niệm, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ xúc động đối với sự hy sinh anh dũng của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. Đồng chí khẳng định, sự hy sinh anh dũng của các chị, các anh đã đi vào lịch sử, tạc nên tượng đài bất tử trong lòng dân tộc, trở thành tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng ghi nhận những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua, đặc biệt là công tác chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, là tiền đề quan trọng để Thái Nguyên tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915 ảnh 2Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quân Trang - TTXVN

Di tích lịch sử, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2009. Ghi nhận sự hy sinh anh dũng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái đã vinh dự được Nhà nước phong tặng Danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 2018, tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với tỉnh Bắc Kạn đầu tư, tôn tạo Khu Di tích lịch sử quốc gia “Địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái hy sinh tại ga Lưu Xá”. Nơi đây thực sự trở thành “địa chỉ đỏ”, nơi ghi dấu sự biết ơn và lòng thành kính của các cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp tầng lớp nhân dân.

Lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915 ảnh 3Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại chương trình. Ảnh: Quân Trang - TTXVN

Lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái là hoạt động có ý nghĩa to lớn nhằm tiếp tục khẳng định sự cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng; đồng thời, thể hiện sâu sắc lòng biết ơn, sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đối với các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt là anh linh 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái anh hùng; tuyên truyền, làm sâu sắc hơn truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Từ đó, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm trong việc quan tâm, chăm sóc các đối tượng chính sách: thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Điểm nhấn của Lễ tưởng niệm là Chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Đại đội 915 - Những người con bất tử” gồm 3 hoạt cảnh: Mây trắng bay về, Khúc tráng ca bất tử và Lời của mẹ trước tượng đài với sự tham gia của gần 500 nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Kịch nói Quân đội, Nhà hát nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Đoàn Văn công Quân khu I… Chương trình còn có nhiều màn hát, múa, hoạt cảnh với nội dung ca ngợi Tổ quốc, quê hương Thái Nguyên, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và tri ân các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái.

Thu Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm