Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đồn Biên phòng Đàm Thủy

Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đồn Biên phòng Đàm Thủy

Ngày 21/12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đồn Biên phòng Đàm Thủy.

Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đồn Biên phòng Đàm Thủy ảnh 1Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đồn Biên phòng Đàm Thủy. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Đại tá Bùi Văn Nhị, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết, Đồn Biên phòng Đàm Thủy được thành lập ngày 23/12/1977, đứng chân tại địa bàn xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Đồn có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ đoạn biên giới dài 18,9km, trong đó có hơn 1,4km đường biên giới trên sông.

Những năm qua, Đồn Biên phòng Đàm Thủy luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Nổi bật trong thành tích của đơn vị là công tác đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, tạo cơ sở thuận lợi cho nhiệm vụ phân giới, cắm mốc, nhất là tại khu vực thác Bản Giốc.

Sau khi hoàn thành phân giới, cắm mốc, đơn vị đã tập trung tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý trên biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc tại khu vực thác Bản Giốc, để nhân dân và du khách tham quan, du lịch nhận thức đầy đủ về đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Đồn Biên phòng Đàm Thủy là đơn vị đầu tiên trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phát động, triển khai cho cán bộ, nhân dân địa phương nhận biết và tham gia bảo vệ hệ thống đường biên, mốc quốc giới mới nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong bảo vệ biên giới quốc gia. Đơn vị thường xuyên duy trì có nền nếp các hoạt động tuần tra, quan sát bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, hệ thống đường biên, mốc quốc giới; tổ chức tuần tra khép kín được 482 lần với 2.730 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; vận động nhân dân tham gia tuần tra, phát quang đường tuần tra được 356 lần với 15.000 lượt người dân tham gia. Đồng thời, Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân, thường xuyên củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Trên mặt trận đấu tranh với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, Đồn Biên phòng Đàm Thủy chủ động triển khai thực hiện tốt các biện pháp công tác nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình. Đơn vị đã bắt giữ, khởi tố 59 vụ với 75 đối tượng; thu giữ 42 bánh heroin, 940,78g ma túy tổng hợp dạng đá, 1.865 viên ma túy tổng hợp, 51kg ngà voi...

Phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã tích cực, chủ động, tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Đồng thời, chủ động phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa mới, xây dựng các "Điểm sáng văn hóa" ở khu vực biên giới để đẩy lùi các tệ nạn xã hội và tập tục lạc hậu.

Với những thành tích đã đạt được trong 10 năm qua, Đồn Biên phòng Đàm Thủy liên tục đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và được tặng thưởng: 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 4 Bằng khen của Bộ Quốc phòng; 4 Cờ thi đua và 24 Bằng khen của UBND tỉnh Cao Bằng...

Ngày 15/9/2020, Đồn Biên phòng Đàm Thủy, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng được Chủ tịch nước ký Quyết định số 1579/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, vì đã có thành tích đặc biệt trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu từ năm 2009 - 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng đánh giá cao những thành tích mà Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã đạt được trong 43 năm qua. Chính ủy Bộ đội Biên phòng đề nghị đơn vị phát huy truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân, truyền thống đơn vị anh hùng chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia, biên giới lãnh thổ trong tình hình mới; quán triệt tinh thần đúng đắn, sáng tạo quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác biên phòng, đặc biệt là nghị quyết về chiến lược bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam.

Đồn Biên phòng Đàm Thủy chủ động triển khai có hiệu quả công tác biên phòng, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý; tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn. Cùng với đó, đơn vị quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, Nhà nước làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân với nhiều hình thức, cách làm linh hoạt, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển; chăm lo xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Chu Hiệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm