Lễ rước cây nêu cầu an của người Ê - đê

Lễ rước cây nêu cầu an của người Ê - đê
Các thiếu nữ diễn xướng những bài ca truyền thống, chuyển tải ước vọng đến các vị thần
Các thiếu nữ diễn xướng những bài ca truyền thống, chuyển tải ước vọng đến các vị thần

Lễ rước cây nêu được tổ chức tại nhà Rông, không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Ê-đê. Dân làng chuẩn bị lễ vật rất chu đáo, bao gồm ché rượu, đầu trâu, hoa quả, cơm nếp, cây nêu...

Chủ lễ Pô Jur Eea, người am hiểu sâu sắc những nghi lễ của người Ê-đê
Chủ lễ Pô Jur Eea, người am hiểu sâu sắc những nghi lễ của người Ê-đê
Chủ lễ đóng vai trò tổ chức, dẫn dắt, tế lễ trong lễ rước quanh cây nêu. Các cô gái Ê-đê uyển chuyển, dịu dàng trong điệu múa mô phỏng theo cách múa của chim Grứ, thỉnh mời thần linh về chứng kiến, phù hộ cho những người tham gia buổi lễ.

Khách đến chúc mừng gia chủ
Khách đến chúc mừng gia chủ

Sau nghi lễ, mọi người hòa mình vào các điệu nhảy trong tiếng nhạc trầm bổng giữa núi rừng Tây Nguyên.

Sau các nghi lễ, mọi người cùng hòa mình vào sinh hoạt văn hóa cộng đồng
Sau các nghi lễ, mọi người cùng hòa mình vào sinh hoạt văn hóa cộng đồng
Lễ rước cây nêu cầu an đã được dân tộc Ê-đê trân trọng, gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ, thể hiện khát khao một cuộc sống ấm no sẽ về với bản làng.

Có thể bạn quan tâm