Lễ phát động cấp quốc gia hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2021

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Sáng 21/9, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ phát động cấp quốc gia hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại 6 điểm cầu: Điểm cầu Trung ương và 5 điểm cầu tại các địa phương: Hà Nội, Bắc Giang, Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Nam.

Tham dự lễ phát động có Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân.

Lễ phát động cấp quốc gia hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2021 ảnh 1Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Năm nay, Chiến dịch tập trung truyền tải thông điệp, nâng cao nhận thức của toàn cộng đồng về ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội; lan tỏa, cổ vũ các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trong trạng thái “bình thường mới”. Theo Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương, mỗi bạn trẻ có thể hưởng ứng Chiến dịch qua những hành động như phân loại, tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa, vệ sinh môi trường, trồng, chăm sóc cây xanh tại nơi sinh sống, học tập, lao động.

Ở cấp Trung ương, Chiến dịch có nhiều nội dung cụ thể như: xây dựng “Đường cây thanh niên” tại các địa phương: Hà Nội, Bắc Giang, Thái Bình; triển khai “Vườn cây sinh kế” tại tỉnh Quảng Nam, mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa” tại tỉnh Thanh Hóa; ra quân dọn vệ sinh môi trường tại các bãi biển.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Chiến dịch sẽ tiến hành trao giải Cuộc thi “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu” và ra mắt MV cộng đồng “Việt Nam hướng về Chiến dịch Trái đất” trên các nền tảng mạng xã hội vào cuối tháng 9/2021.

Lễ phát động cấp quốc gia hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2021 ảnh 2 Quang cảnh lễ phát động. Ảnh:Minh Đức – TTXVN

Nhân dịp này, cuộc thi “Dọn sạch - Sống xanh” đã được chính thức khởi động, nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự sáng tạo trong các hoạt động bảo vệ môi trường trong cộng đồng, nhất là đối với đoàn viên, thanh niên trên các nền tảng mạng xã hội. Để tham gia chương trình, thí sinh cần đăng tải hình ảnh hoặc clip ngắn về trạng thái trước và sau khi tham gia dọn dẹp vệ sinh, trồng, chăm sóc cây xanh ở chế độ công khai trên Facebook cá nhân kèm theo các hashtag #Donsach, #Songxanh và #lamchothegioisachhon.

Sau đó, thí sinh truy cập fanpage “Thanh niên nông thôn”, bình luận 4 số cuối trong căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của bản thân vào bài đăng của Ban Tổ chức Chiến dịch về chương trình “Dọn sạch - Sống xanh” từ 8 giờ sáng hằng ngày. Vào 21 giờ hằng ngày, Ban Tổ chức sẽ công bố kết quả, thí sinh giành giải thưởng là người bình luận trùng với dãy số được quay ngẫu nhiên. Trường hợp không có bình luận trùng khớp với điều kiện nêu trên, giải thưởng sẽ thuộc về thí sinh bình luận hợp lệ, sớm nhất.

Hiện nay, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cả nước đang tập trung tối đa các nguồn lực vào công tác phòng, chống để đẩy lùi dịch bệnh. Do đó, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đề nghị các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2021 theo hướng thiết thực, hiệu quả, đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế; tập trung tuyên truyền, truyền thông trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó thực hiện tốt mục tiêu vừa ưu tiên phòng, chống dịch COVID-19, vừa bảo vệ môi trường.

Hiền Hạnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm