Lễ nhảy lửa của người Dao đỏ ở Điện Biên

Lễ nhảy lửa của người Dao đỏ ở Điện Biên
Chuẩn bị bàn thờ trong nghi lễ nhảy lửa. Ảnh: TTXVN Thầy cúng khấn xin phép thần lửa cho các thành viên đã được chọn trước khi nghi thức nhảy lửa được bắt đầu. Ảnh: TTXVN Những người được thần lửa đồng ý nhảy lửa có độ tuổi từ 18 - 60. Ảnh: TTXVN Bát than hồng đặt trên ban thờ trong lễ xin thần lửa. Ảnh: TTXVN Trống được làm bằng da sơn dương chỉ được dùng để đánh trong lễ hội nhảy lửa. Ảnh: TTXVN Nghi thức nhảy lửa của người Dao. Ảnh: TTXVN
 
Chuẩn bị bàn thờ trong nghi lễ nhảy lửa. Ảnh: TTXVN Thầy cúng khấn xin phép thần lửa cho các thành viên đã được chọn trước khi nghi thức nhảy lửa được bắt đầu. Ảnh: TTXVN Những người được thần lửa đồng ý nhảy lửa có độ tuổi từ 18 - 60. Ảnh: TTXVN Bát than hồng đặt trên ban thờ trong lễ xin thần lửa. Ảnh: TTXVN Trống được làm bằng da sơn dương chỉ được dùng để đánh trong lễ hội nhảy lửa. Ảnh: TTXVN Nghi thức nhảy lửa của người Dao. Ảnh: TTXVN
Chuẩn bị bàn thờ trong nghi lễ nhảy lửa. Ảnh: TTXVN
 
Chuẩn bị bàn thờ trong nghi lễ nhảy lửa. Ảnh: TTXVN Thầy cúng khấn xin phép thần lửa cho các thành viên đã được chọn trước khi nghi thức nhảy lửa được bắt đầu. Ảnh: TTXVN Những người được thần lửa đồng ý nhảy lửa có độ tuổi từ 18 - 60. Ảnh: TTXVN Bát than hồng đặt trên ban thờ trong lễ xin thần lửa. Ảnh: TTXVN Trống được làm bằng da sơn dương chỉ được dùng để đánh trong lễ hội nhảy lửa. Ảnh: TTXVN Nghi thức nhảy lửa của người Dao. Ảnh: TTXVN
Thầy cúng khấn xin phép thần lửa cho các thành viên đã được chọn trước khi nghi thức nhảy lửa được bắt đầu. Ảnh: TTXVN
 
Chuẩn bị bàn thờ trong nghi lễ nhảy lửa. Ảnh: TTXVN Thầy cúng khấn xin phép thần lửa cho các thành viên đã được chọn trước khi nghi thức nhảy lửa được bắt đầu. Ảnh: TTXVN Những người được thần lửa đồng ý nhảy lửa có độ tuổi từ 18 - 60. Ảnh: TTXVN Bát than hồng đặt trên ban thờ trong lễ xin thần lửa. Ảnh: TTXVN Trống được làm bằng da sơn dương chỉ được dùng để đánh trong lễ hội nhảy lửa. Ảnh: TTXVN Nghi thức nhảy lửa của người Dao. Ảnh: TTXVN
 
Chuẩn bị bàn thờ trong nghi lễ nhảy lửa. Ảnh: TTXVN Thầy cúng khấn xin phép thần lửa cho các thành viên đã được chọn trước khi nghi thức nhảy lửa được bắt đầu. Ảnh: TTXVN Những người được thần lửa đồng ý nhảy lửa có độ tuổi từ 18 - 60. Ảnh: TTXVN Bát than hồng đặt trên ban thờ trong lễ xin thần lửa. Ảnh: TTXVN Trống được làm bằng da sơn dương chỉ được dùng để đánh trong lễ hội nhảy lửa. Ảnh: TTXVN Nghi thức nhảy lửa của người Dao. Ảnh: TTXVN
Những người được thần lửa đồng ý nhảy lửa có độ tuổi từ 18 - 60. Ảnh: TTXVN
 
Chuẩn bị bàn thờ trong nghi lễ nhảy lửa. Ảnh: TTXVN Thầy cúng khấn xin phép thần lửa cho các thành viên đã được chọn trước khi nghi thức nhảy lửa được bắt đầu. Ảnh: TTXVN Những người được thần lửa đồng ý nhảy lửa có độ tuổi từ 18 - 60. Ảnh: TTXVN Bát than hồng đặt trên ban thờ trong lễ xin thần lửa. Ảnh: TTXVN Trống được làm bằng da sơn dương chỉ được dùng để đánh trong lễ hội nhảy lửa. Ảnh: TTXVN Nghi thức nhảy lửa của người Dao. Ảnh: TTXVN
Bát than hồng đặt trên ban thờ trong lễ xin thần lửa. Ảnh: TTXVN
 
Chuẩn bị bàn thờ trong nghi lễ nhảy lửa. Ảnh: TTXVN Thầy cúng khấn xin phép thần lửa cho các thành viên đã được chọn trước khi nghi thức nhảy lửa được bắt đầu. Ảnh: TTXVN Những người được thần lửa đồng ý nhảy lửa có độ tuổi từ 18 - 60. Ảnh: TTXVN Bát than hồng đặt trên ban thờ trong lễ xin thần lửa. Ảnh: TTXVN Trống được làm bằng da sơn dương chỉ được dùng để đánh trong lễ hội nhảy lửa. Ảnh: TTXVN Nghi thức nhảy lửa của người Dao. Ảnh: TTXVN
Trống được làm bằng da sơn dương chỉ được dùng để đánh trong lễ hội nhảy lửa. Ảnh: TTXVN
 
Chuẩn bị bàn thờ trong nghi lễ nhảy lửa. Ảnh: TTXVN Thầy cúng khấn xin phép thần lửa cho các thành viên đã được chọn trước khi nghi thức nhảy lửa được bắt đầu. Ảnh: TTXVN Những người được thần lửa đồng ý nhảy lửa có độ tuổi từ 18 - 60. Ảnh: TTXVN Bát than hồng đặt trên ban thờ trong lễ xin thần lửa. Ảnh: TTXVN Trống được làm bằng da sơn dương chỉ được dùng để đánh trong lễ hội nhảy lửa. Ảnh: TTXVN Nghi thức nhảy lửa của người Dao. Ảnh: TTXVN
 
Chuẩn bị bàn thờ trong nghi lễ nhảy lửa. Ảnh: TTXVN Thầy cúng khấn xin phép thần lửa cho các thành viên đã được chọn trước khi nghi thức nhảy lửa được bắt đầu. Ảnh: TTXVN Những người được thần lửa đồng ý nhảy lửa có độ tuổi từ 18 - 60. Ảnh: TTXVN Bát than hồng đặt trên ban thờ trong lễ xin thần lửa. Ảnh: TTXVN Trống được làm bằng da sơn dương chỉ được dùng để đánh trong lễ hội nhảy lửa. Ảnh: TTXVN Nghi thức nhảy lửa của người Dao. Ảnh: TTXVN
Nghi thức nhảy lửa của người Dao. Ảnh: TTXVN

TTXVN

Có thể bạn quan tâm