Lễ mừng lúa mới của đồng bào dân tộc K’ho

Trong khuôn khổ Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2022, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), lần đầu tiên đồng bào dân tộc K’ho đến từ thôn Duệ, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã giới thiệu Lễ mừng lúa mới độc đáo của dân tộc mình tron những ngày đầu Xuân.

Lễ mừng lúa mới của dân tộc K’ho thường được tổ chức hàng năm sau mùa thu hoạch, với ý nghĩa cầu mong Thần lúa ban cho mọi người, mọi gia đình có cái ăn, cái mặc, ngày càng có cuộc sống sung túc, ấm no và hạnh phúc hơn.

Le mung lua moi cua dong bao dan toc K’ho hinh anh 1Đồng bào K'ho chuẩn bị lễ vật cho lễ mừng lúa mới. Ảnh: Hoàng Tâm - DTMN

Lễ vật cúng gồm cây nêu và 1 nhà kho nhỏ dựng sẵn, rượu cần, gạo, cá khô, muối, xôi và trái cây. Trong nghi thức Lễ luôn có tục hiến sinh để tạ ơn Yàng, vào những năm được mùa làm lễ lớn thì hiến sinh bằng trâu, nhỏ hơn thì hiến sinh bằng dê hoặc gà…

Le mung lua moi cua dong bao dan toc K’ho hinh anh 2Già làng thổi 3 hồi tù và thành kính khấn Yàng xin thần linh cho buôn làng tổ chức lễ hội. Ảnh: Hoàng Tâm - DTMN
Le mung lua moi cua dong bao dan toc K’ho hinh anh 3Già làng khấn Yàng phù hộ cho buôn làng trong lễ hội. Ảnh: Hoàng Tâm -DTMN

Già làng thổi 3 hồi tù và thành kính khấn Yàng xin thần linh cho buôn làng tổ chức lễ hội.

Với lời khấn: “Ơi Yàng!... Hỡi lũ làng sau một năm vất vả với cái nương cái rẫy, hôm nay lúa đã chất đầy kho, rượu cần đã đến ngày khai ché. Chúng ta cùng tụ hội về đây để tạ ơn Yàng và các thần linh đã cho buôn làng một năm mưa thuận, gió hòa, cho cái nương, cái rẫy tốt tươi, lúa trên nương trĩu hạt, cho đàn heo nhiều như con kiến đen, cho đàn trâu nhiều như con ốc dưới suối. Hỡi lũ làng! Chúng ta cùng về đây mở hội. Ơi Yàng!"

Le mung lua moi cua dong bao dan toc K’ho hinh anh 4Già làng cùng mọi người đồng lòng để mong Yàng phù hộ cho buôn làng những điều tốt đẹp. Ảnh: Hoàng Tâm - DTMN
Le mung lua moi cua dong bao dan toc K’ho hinh anh 5Già làng thực hiện nghi lễ. Ảnh: Hoàng Tâm -DTMN

Già làng khấn Yàng với nội dung: Xin Yàng cho buôn làng được tổ chức Lễ mừng lúa mới và xin cho được hạ dàn chiêng xuống để buôn làng đánh chiêng trong ngày Lễ hội.

Le mung lua moi cua dong bao dan toc K’ho hinh anh 6Già làng thực hiện nghi lễ hiến sinh, sau đó dùng máu gà bôi lên mặt chiêng để cầu sự may mắn. Ảnh: Hoàng Tâm - DTMN 
Le mung lua moi cua dong bao dan toc K’ho hinh anh 7Già làng làm lễ hiến sinh và bôi máu gà lên trán các thành viên để cầu mong sự may mắn và sức khỏe. Ảnh: Hoàng Tâm - DTMN

Sau đó Già làng làm lễ hiến sinh xin cho hạ dàn chiêng xuống (vật hiến sinh là một con gà trống). Già làng dùng máu gà bôi lên cây nêu, các mặt chiêng, lên trán của các thành viên để cầu sự may mắn, sức khỏe đến cho mọi người.

Le mung lua moi cua dong bao dan toc K’ho hinh anh 8Giàn chiêng được hạ xuống, dân làng cùng tấu chiêng may mắn. Ảnh: Hoàng Tâm - DTMN 
Le mung lua moi cua dong bao dan toc K’ho hinh anh 9Già làng khai ché rượu cần để cùng mọi người bước vào phần hội với men rượu nồng say. Ảnh: Hoàng Tâm - DTMN

 

Le mung lua moi cua dong bao dan toc K’ho hinh anh 10Những chiếc coòng đồng cầu sức khỏe và may mắn được đeo tặng cho những người khách quý trong không khí ấm áp, vui tươi. Ảnh: Hoàng Tâm - DTMN

Sau nghi thức hiến sinh và dàn chiêng đã được hạ xuống, các thành viên dự hội cùng tấu chiêng và múa xoang một vòng quanh cây nêu. Già làng làm thủ tục khai Ché, Già làng rót rượu dâng lên Yàng và các thần linh, sau đó mời rượu, đeo vòng cườm, còong đồng may mắn, cầu sức khỏe cho các thành viên tham dự lễ hội trong không khí ấm áp và gần gũi.

Hoàng Tâm

Tin liên quan

Phục dựng lễ cưới của đồng bào K'Ho

Ngày 23/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức phục dựng lễ cưới của đồng bào K'Ho. Đây là hoạt động chính trong Chương trình kết nối - kích cầu phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và các địa phương trên cả nước.


Lễ đặt tên của người K'Ho

Cũng như một số dân tộc thiểu số khác ở các tỉnh Tây Nguyên, sau khi sinh ra từ 3 - 7 ngày tuổi, người K’Ho có phong tục tổ chức lễ đặt tên “kràs măt” cho đứa trẻ mới chào đời. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng còn được duy trì, đánh dấu sự ra đời của đứa trẻ và đón mừng một thành viên mới của gia đình, dòng tộc.


Say đắm với điệu dân ca của dân tộc K'ho S'rê trong Lễ mừng lúa mới

Đến với buổi phục dựng Lễ Mừng lúa mới của người dân tộc K’ho S’rê tại khu du lịch Kô Tam (TP. Buôn Ma Thuột) trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017, du khách được đắm mình trong những làn điệu dân ca ngọt ngào của các nghệ nhân người dân tộc thiểu số đến từ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.



Đề xuất