Lễ hội voi Tây Nguyên

Lễ hội voi Tây Nguyên
Với sự tham gia của 8 chú voi, phần thi voi đá bóng luôn diễn ra sôi nổi, kịch tính. Ảnh: Tuấn Anh
Với sự tham gia của 8 chú voi, phần thi voi đá bóng luôn diễn ra sôi nổi, kịch tính. Ảnh: Tuấn Anh

Sôi nổi nhất trong Hội voi Buôn Đôn là phần thi voi chạy đua và voi đá bóng. Sau các phần thi, người M’Nông tổ chức Lễ cúng sức khỏe cho voi, mời gọi Giàng, các vị thần núi, thần sông, thần voi… về chứng kiến và ban phát sức khỏe cho con vật. Lễ cúng sức khỏe cho voi là phong tục truyền thống lâu đời, thể hiện vai trò và sự trân trọng của người M’Nông dành cho loài vật này.

Voi tăng tốc để cán đích trong phần thi voi chạy đua. Ảnh: Tuấn Anh Thầy cúng thực hiện nghi lễ cúng sức khỏe cho voi. Ảnh: Tuấn Anh
Voi tăng tốc để cán đích trong phần thi voi chạy đua. Ảnh: Tuấn Anh
 
Voi tăng tốc để cán đích trong phần thi voi chạy đua. Ảnh: Tuấn Anh Thầy cúng thực hiện nghi lễ cúng sức khỏe cho voi. Ảnh: Tuấn Anh
Thầy cúng thực hiện nghi lễ cúng sức khỏe cho voi. Ảnh: Tuấn Anh

Theo ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Hội voi Buôn Đôn là hoạt động thiết thực để giới thiệu tiềm năng văn hóa, du lịch của tỉnh Đắk Lắk nói chung, Buôn Đôn nói riêng, đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
 
Tuấn Anh

Có thể bạn quan tâm