Lễ hội về nguồn Pác Bó năm 2023: Phát huy giá trị di tích lịch sử - cách mạng gắn với phát triển du lịch bền vững

Lễ hội về nguồn Pác Bó năm 2023: Phát huy giá trị di tích lịch sử - cách mạng gắn với phát triển du lịch bền vững

Ngày 20/2, Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ hội về nguồn Pác Bó năm 2023.

Lễ hội về nguồn Pác Bó năm 2023: Phát huy giá trị di tích lịch sử - cách mạng gắn với phát triển du lịch bền vững ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tham dự các hoạt động của lễ hội. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN.

Đến với lễ hội, du khách sẽ được tham gia lễ dâng nước, dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; thưởng thức các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc huyện Hà Quảng; hòa mình vào không khí sôi động của các trò chơi truyền thống như tung còn, lảy cỏ, đi cà kheo, đi guốc ván...; thưởng thức văn hóa ẩm thực độc đáo của các dân tộc trên địa bản huyện... Du khách được tham quan và tham gia vào các công đoạn làm bánh khẩu sli, xem trình diễn làm hương thảo mộc, tham quan khu trưng bày sản phẩm Làng nghề dệt thổ cẩm Luống Nọi; đồ xôi nghệ thuật với chủ đề “Hà Quảng quê hương cách mạng”; cổ vũ cho Hội thi Bò xuân tại sân vận động huyện Hà Quảng...

Chủ tịch UBND huyện Hà Quảng Phạm Xuân Tùng cho biết, Lễ hội về nguồn Pác Bó năm 2023 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa chương trình phát triển dịch vụ, du lịch huyện Hà Quảng, giai đoạn 2020 - 2025. Đây cũng là dịp để giới thiệu về con người, nét văn hóa của đồng bào các dân tộc trên quê hương giàu truyền thống cách mạng Hà Quảng với du khách, bạn bè trong nước và quốc tế; tạo không khí phấn khởi, tăng cường tình đoàn kết, đề cao hơn nữa ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Lễ hội về nguồn Pác Bó năm 2023: Phát huy giá trị di tích lịch sử - cách mạng gắn với phát triển du lịch bền vững ảnh 2 Lễ dâng nước, dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN.
Lễ hội về nguồn Pác Bó năm 2023: Phát huy giá trị di tích lịch sử - cách mạng gắn với phát triển du lịch bền vững ảnh 3Người dân chơi trò chơi ném còn tại lễ hội. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN.
Lễ hội về nguồn Pác Bó năm 2023: Phát huy giá trị di tích lịch sử - cách mạng gắn với phát triển du lịch bền vững ảnh 4Trình diễn làm hương thảo mộc làng Nà Kéo, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng tại lễ hội. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN.

Lễ hội về nguồn Pác Bó là nét mới trong công tác xây dựng, quảng bá sản phẩm du lịch; mở ra một hướng mới cho phát triển du lịch là bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - cách mạng gắn với Lễ hội Xuân truyền thống của địa phương, tạo động lực mới cho phát triển du lịch một cách bền vững.

Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc qua Mốc 108, tới xóm Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Tại đây, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Người đã diễn ra các sự kiện: Hội nghị Trung ương lần thứ 8, Quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh, ra Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân..., cách mạng Việt Nam đã chuyển sang thời kỳ mới - thời kỳ chuẩn bị và tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Trung ương Đảng, từ Pác Bó, ngọn lửa cách mạng đã bùng lên, lan tỏa khắp cả nước và giành được thắng lợi bằng cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đưa Việt Nam từ nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do; đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.

Chu Hiệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm