Lễ hội truyền thống kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình cải tạo tu bổ khu di tích Đống Đa và khánh thành đền thờ vua Quang Trung. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đại biểu  cắt băng khánh thành công trình cải tạo tu bổ khu di tích Đống Đa và khánh thành đền thờ vua Quang Trung. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dâng hương tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung và dự Lễ kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dâng hương tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung và dự Lễ kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Cách đây vừa tròn 226 năm - mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ đã tiến công thần tốc, bất ngờ vào Thăng Long. Đỉnh cao là trận chiến đêm mùng 4, rạng mùng 5 tết Kỷ Dậu (tức ngày 29, 30 tháng 2 năm 1789) đồn trại giặc ở Khương Thượng bị phá huỷ khiến tên Thái thú Điền Châu Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử tại đây. Quân ta đã đánh bại hơn 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh.

Hàng năm, cứ vào ngày mồng 5 Tết, nhân dân thường tổ chức hội Gò Đống Đa để ôn lại những sự kiện lịch sử đã diễn ra tại nơi đây.

Toàn cảnh Lễ hội truyền thống Gò Đống Đa. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
Toàn cảnh Lễ hội truyền thống Gò Đống Đa. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
Biểu diễn văn nghệ tại Lễ hội truyền thống Gò Đống Đa. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
Biểu diễn văn nghệ tại Lễ hội truyền thống Gò Đống Đa. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN

Trước đó, ngày 22/2 (tức mồng 4 Tết Ất Mùi 2015), tại Khu đền thời Tây Sơn Tam kiệt thuộc thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn), tỉnh Bình Định cũng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đồng Đa (1789 – 2015) và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đối với Khu đền thờ Tây Sơn Tam kiệt. Bằng xếp hạng được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định cộng nhận ngày 31/12/2014. Hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã về dự hội trong khu vực khuôn viên nhà của 3 anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Đây là nơi được người dân xây dựng đến miến thờ Tây Sơn tam kiệt cùng nghĩa quân Tây Sơn.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa – Thể thao - Du lịch và tỉnh Bình Định cùng người dân dâng hương Đàn tế trời đất (còn gọi là Bảo Sơn Thiên Ấn) để khai màn lễ hội. Ảnh: Ly Kha – TTXVN.
Lãnh đạo Bộ Văn hóa – Thể thao - Du lịch và tỉnh Bình Định cùng người dân dâng hương Đàn tế trời đất (còn gọi là Bảo Sơn Thiên Ấn) để khai màn lễ hội. Ảnh: Ly Kha – TTXVN.
Dâng hương, dâng hoa lên anh linh các vị anh hùng áo vải Tây Sơn tại khu đền thờ Tây Sơn tam kiệt. Ảnh: Ly Kha- TTXVN
Dâng hương, dâng hoa lên anh linh các vị anh hùng áo vải Tây Sơn tại khu đền thờ Tây Sơn tam kiệt. Ảnh: Ly Kha- TTXVN

Có thể bạn quan tâm