Lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2018 diễn ra từ ngày 01-17/6

Lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2018 diễn ra từ ngày 01-17/6
Theo Ban tổ chức, Lễ hội trái cây Nam bộ 2018 sẽ giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước nhiều chương trình đặc sắc, hấp dẫn với nhiều hoạt động nổi bật như: Chợ nổi trái cây, hội thi “Trái ngon an toàn Nam bộ”, hội thi “Nghệ thuật tạo hình bằng trái cây”, diễu hành “Trái cây khổng lồ” kết hợp trình diễn thời trang với họa tiết trái cây… 
Bà Đinh Thị Ngọc Mai, Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên phát biểu tại buổi họp báo
Bà Đinh Thị Ngọc Mai, Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên phát biểu tại buổi họp báo
Phát biểu tại buổi họp báo, bà Đinh Thị Ngọc Mai, Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên cho biết: Lễ hội năm nay có nhiều nét mới như các chương trình giới thiệu, triển lãm các vật dụng, trang phục nhà nông mang tên “Sức sống phương nam”; chợ nổi trái cây suốt mùa hè với hàng trăm loại trái cây đầu mùa chín mọng; Khu vườn kỳ hoa dị thảo với bbộ sưu tập trái cây, các sắc hoa lạ hiếm và củ quả khổng lồ như: bí ngô Đà Lạt 150kg, bí đao Bình Định 100kg, ớt khổng lồ... Đây là sự kiện văn hóa, du lịch thường niên của thành phố, góp phần quảng bá đặc sản trái cây Nam Bộ, tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần gìn giữ bộ môn nghệ thuật tạo hình bằng trái cây độc đáo, đưa lễ hội trái cây Nam bộ vào các chương trình tour của các công ty lữ hành quốc tế và nội địa.
Toàn cảnh trong buổi bọp báo lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2018
 Toàn cảnh trong buổi bọp báo lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2018
Lễ hội trái cây Nam Bộ 2018 với nhiều hoạt động đặc sắc phục vụ người dân, du khách đến tham quan, mua sắm, các hoạt động vui chơi trong suốt 3 tháng hè với điểm nhấn là chương trình diễu hành “trái cây khổng lồ” với  6 chủ đề chính như: Hành trình trên đất phù sa, Tinh hoa nước Việt, Tứ linh hội tụ, Bốn mùa hoa trái, Việt Nam đất nước tôi, Sắc màu phương Đông nhằm tôn vinh, ca ngợi vẻ đẹp quê hương Việt Nam qua âm nhạc, trang phục.Khu vực “Chợ nổi trái cây” sẽ diễn ra trong suốt 3 tháng hè năm 2018. Du khách sẽ có dịp thưởng thức hương vị tươi ngon, thanh mát và bổ dưỡng của hàng trăm loại trái cây đầu mùa với giá rẻ hơn trên thị trường từ 20% đến 30%. Đó là các loại trái cây: Mận An Phước, sầu riêng Chín Hóa, nhãn Xuồng, dâu Hạ Châu, bưởi da xanh, xoài cát Hòa Lộc…
Các đại biểu, khách mời tham dự buổi họp báo lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2018
Các đại biểu, khách mời tham dự buổi họp báo lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2018
Bên cạnh đó, khách tham quan còn được chiêm ngưỡng Khu vườn kỳ hoa dị thảo, lần đầu tiên xuất hiện tại Suối Tiên với nhiều chủng loại hoa củ quả độc, lạ, tiêu biểu như bí ngô Đà Lạt cân nặng 150 kg, bí đao Bình Định cân nặng 100 kg, ớt khổng lồ, gió bầu, cọ bạc, trái bứa… Đặc biệt là các loại trái quý, hiếm có công dụng làm thuốc chữa bệnh như bình bát dây, cà gai, cát lồi, củ nèo… 

Cùng với các hoạt động tại Lễ hội, từ ngày 01 đến 07/6/2018, khách lưu trú tại các khách sạn 4 - 5 sao tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tham gia chương trình “Trải nghiệm trái cây Việt” và “Tuần lễ trái cây Việt Nam”, thưởng thức nhiều loại trái cây hoặc nước trái cây miễn phí khi làm thủ tục nhận phòng. 
Tiết mục biểu diễn pha chế thức uống từ trái cây tại buổi họp báo lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2018
Dịp này, Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên miễn phí vé cổng cho trẻ em đến tham gia Lễ hội trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi, xuất sắc có giấy khen trong năm học 2017 - 2018.

Thêm vào đó, các Công ty du lịch lữ hành, trường học, công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất tại thành phố khi đăng ký tham gia Lễ hội sẽ được miễn giảm từ 20 - 30% giá vé. 


Ban Tổ chức kỳ vọng, Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2018 sẽ thu hút khoảng 1,6 triệu lượt khách đến tham quan, vui chơi./. 
Tin, ảnh: Sơn Hên-Gia Thuận
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm