Lễ hội “Thống nhất non sông” tại Khu di tích Đôi bờ Bến Hải - Hiền Lương

Lễ hội “Thống nhất non sông” tại Khu di tích Đôi bờ Bến Hải - Hiền Lương
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thả hoa ở bờ bắc sông Thạch Hãn để tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Trịnh bang Nhiệm- TTXVN
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thả hoa ở bờ bắc sông Thạch Hãn để tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Trịnh bang Nhiệm- TTXVN

Tại Lễ hội, trong không khí long trọng, đông đảo các vị đại biểu cùng nhân dân đã kính cẩn nghiêng mình tổ chức nghi lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” nhằm tưởng nhớ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Trịnh bang Nhiệm- TTXVN
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Trịnh bang Nhiệm- TTXVN

Tháng 7/1954, sau khi hiệp định Geneve được kí kết đã quyết định lấy vĩ tuyến 17 là giới tuyến quân sự tạm thời ở Việt Nam. Từ đó, đôi bờ Bến Hải - Hiền Lương trở thành 2 miền đất khác nhau, một bên của độc lập tự do và một bên bị đàn áp, nô lệ. Nơi đây trở thành điểm đối đầu khốc liệt trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc giữa ta và địch. Trong cuộc chiến này, Mỹ Ngụy đã thực hiện cuộc chiến tranh hủy diệt với hàng chục vạn tấn bom đạn, hóa chất độc hại với mục đích đưa Quảng Trị trở thành “vành đai trắng”. Thế nhưng với quyết tâm “một tấc không đi, một ly không rời”, lá cờ ở phía bắc Hiền Lương trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện cho ý chí kiên cường, bất khuất, anh dũng bám trụ của quân và dân ta để làm nên chiến thắng cuối cùng. Lễ hội “Thống nhất non sông” là dịp để mỗi người ôn lại kí ức của một thời hào hùng và bi tráng, tôn vinh những chiến công bất tử cũng như tri ân sâu sắc đối với sự hi sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Đồng thời, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ đi sau phải nỗ lực xây dựng đất nước để xứng đáng với truyền thống cha ông. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9. Ảnh: Trịnh bang Nhiệm- TTXVN
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9. Ảnh: Trịnh bang Nhiệm- TTXVN

Trong khuôn khổ Lễ hội cũng diễn ra giải đua thuyền truyền thống trên dòng sông Hiền Lương với 14 đội thuyền tham gia và triển lãm ảnh “Quảng Trị-Những dòng sông huyền thoại” với 70 bức ảnh tại khuôn viên Nhà trưng bày Vĩ tuyến 17 và khát vọng thống nhất. 

Nhân dịp này, để tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị.

 
Khu di tích lịch sử đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải nằm trên trục Quốc lộ 1A với trung tâm chính là cây cầu Hiền Lương, nối Cột cờ phía Bắc và Cụm tượng đài “Khát vọng thống nhất” ở bờ Nam. Hàng năm, khu di tích thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, đặc biệt trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN
Khu di tích lịch sử đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải nằm trên trục Quốc lộ 1A với trung tâm chính là cây cầu Hiền Lương, nối Cột cờ phía Bắc và Cụm tượng đài “Khát vọng thống nhất” ở bờ Nam. Hàng năm, khu di tích thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, đặc biệt trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN

Có thể bạn quan tâm