Lễ hội Quế Văn Yên lần thứ IV: Rực rỡ sắc màu diễu diễn "Người Dao xuống phố"

555 nghệ nhân và người dân các tộc người Dao trắng, Dao đỏ, Dao tuyển tham gia biểu diễn. Ảnh: TTXVN
555 nghệ nhân và người dân các tộc người Dao trắng, Dao đỏ, Dao tuyển tham gia biểu diễn. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ Lễ hội Quế Văn Yên lần thứ IV năm 2022, tối 14/10, huyện Văn Yên (Yên Bái) tổ chức hoạt động diễu diễn “Người Dao xuống phố” với sự tham gia của 555 nghệ nhân và nhân dân là người Dao trắng, Dao đỏ, Dao tuyển và các dân tộc khác của huyện Văn Yên. Đây là lần đầu tiên Văn Yên tổ chức hoạt động diễu diễn đường phố.

Lễ hội Quế Văn Yên lần thứ IV: Rực rỡ sắc màu diễu diễn "Người Dao xuống phố" ảnh 1Sặc sỡ sắc màu trang phục người Dao đỏ tham gia diễu hành. Ảnh: TTXVN

Màn diễu diễn được thực hiện trên đoạn đường từ cửa tòa nhà Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên sang đường Lý Thường Kiệt đi tới sân Quảng trường Trung tâm huyện. Màn diễu diễn được tổ chức thành 13 khối với 555 nghệ nhân và nhân dân tham gia. Trong đó, đi đầu là xe rước biểu tượng Logo Quế Văn Yên, Đội múa Dao trình diễn của Nghệ nhân ưu tú Đặng Nho Vượng, tiếp sau là các khối diễu diễn của người Dao, Phù Lá, Tày Khao, Cao Lan (nhóm địa phương thuộc dân tộc Sán Chay), Kinh của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, mỗi khối gồm 50 người.

Lễ hội Quế Văn Yên lần thứ IV: Rực rỡ sắc màu diễu diễn "Người Dao xuống phố" ảnh 2Xe rước biểu tượng logo Quế Văn Yên đi đầu đoàn diễu diễn. Ảnh: TTXVN

Những điệu múa như múa chạy cờ, múa kiếm, múa chuông, múa võ, múa lao động sản xuất và đặc sắc nhất là múa rùa-nét độc đáo của người Dao Văn Yên cộng với những nét văn hóa rất riêng, độc đáo của các dân tộc khác đã khiến cho màn diễu diễn “Người Dao xuống phố” của huyện Văn Yên gây ấn tượng mạnh mẽ với nhân dân và du khách gần xa.

Lễ hội Quế Văn Yên lần thứ IV: Rực rỡ sắc màu diễu diễn "Người Dao xuống phố" ảnh 3Người Xá Phó (tên gọi khác của dân tộc Phù Lá), xã Châu Quế Thượng (Văn Yên, Yên Bái) tham gia biểu diễn đường phố. Ảnh: TTXVN

Bà Vũ Thị Hồng Anh, du khách từ thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho chia sẻ: "Tôi cũng đã chứng kiến vài ba lần hình ảnh diễu diễn đường phố ở một số nơi, nhưng với màn diễu diễn "Người Dao xuống phố" ở Lễ hội Quế huyện Văn Yên hôm nay, tôi thấy ấn tượng nhất bởi màn diễu diễn rất sinh động và lột tả được phần nào bản sắc văn hóa của người dao Văn Yên nói riêng và của đồng bào các dân tộc huyện Văn Yên nói chung".

Lễ hội Quế Văn Yên lần thứ IV: Rực rỡ sắc màu diễu diễn "Người Dao xuống phố" ảnh 4555 nghệ nhân và người dân các tộc người Dao trắng, Dao đỏ, Dao tuyển tham gia biểu diễn. Ảnh: TTXVN

Màn diễu diễn đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện gìn giữ giá trị văn hóa của dân tộc mình. Chương trình diễu diễn đường phố đảm bảo chất lượng nghệ thuật, dàn dựng công phu, thỏa mãn nhu cầu thưởng thức văn hóa văn nghệ đặc trưng của du khách và nhân dân. Không chỉ dừng lại ở nghệ thuật văn hóa, tinh thần, màn diễu diễn còn là niềm tự hào của đồng bào dân tộc Dao Văn Yên và các dân tộc khác trong huyện, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành và đồng bào các dân tộc trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống để phát triển du lịch trên địa bàn huyện Văn Yên.

Đức Tưởng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm