Lễ hội Nghinh ông Quan Thánh Đế Quân ở Bình Thuận

Lễ hội Nghinh ông Quan Thánh Đế Quân ở Bình Thuận
Với ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an, lễ hội gồm hai phần chính: phần lễ và phần hội. Phần lễ tái hiện nhiều nghi thức dân gian truyền thống được các thế hệ người Hoa ở Phan Thiết gìn giữ và kế thừa như: lễ thỉnh Thánh Mẫu, lễ thỉnh kinh, lễ thỉnh nước, lễ yết Quan Thánh và những người có công lập làng, lập ấp... Phần hội sôi động và đặc sắc với các hoạt động: Nghinh Ông xuất du, ca múa hát, biểu diễn văn nghệ…, trong đó nghi thức Nghinh Ông xuất du được xem là phần quan trọng và đặc sắc nhất trong lễ hội. Được tổ chức 2 năm một lần, lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân là một trong 5 lễ hội tỉnh Bình Thuận chọn để phục vụ phát triển du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Phan Thiết - Bình Thuận.

Lễ hội Nghinh Ông thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách tham gia. Ảnh: Nguyễn Thanh Múa Rồng trong những ngày diễn ra lễ hội. Ảnh: Nguyễn Thanh Phần diễu hành của các Hội quán người Hoa. Ảnh: Nguyễn Thanh Biểu diễn văn nghệ trên các trục đường chính của thành phố Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh
Lễ hội Nghinh Ông thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách tham gia. Ảnh: Nguyễn Thanh 
 
Lễ hội Nghinh Ông thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách tham gia. Ảnh: Nguyễn Thanh Múa Rồng trong những ngày diễn ra lễ hội. Ảnh: Nguyễn Thanh Phần diễu hành của các Hội quán người Hoa. Ảnh: Nguyễn Thanh Biểu diễn văn nghệ trên các trục đường chính của thành phố Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh
Múa Rồng trong những ngày diễn ra lễ hội. Ảnh: Nguyễn Thanh
 
Lễ hội Nghinh Ông thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách tham gia. Ảnh: Nguyễn Thanh Múa Rồng trong những ngày diễn ra lễ hội. Ảnh: Nguyễn Thanh Phần diễu hành của các Hội quán người Hoa. Ảnh: Nguyễn Thanh Biểu diễn văn nghệ trên các trục đường chính của thành phố Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh
Phần diễu hành của các Hội quán người Hoa. Ảnh: Nguyễn Thanh
 
Lễ hội Nghinh Ông thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách tham gia. Ảnh: Nguyễn Thanh Múa Rồng trong những ngày diễn ra lễ hội. Ảnh: Nguyễn Thanh Phần diễu hành của các Hội quán người Hoa. Ảnh: Nguyễn Thanh Biểu diễn văn nghệ trên các trục đường chính của thành phố Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh
 
Lễ hội Nghinh Ông thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách tham gia. Ảnh: Nguyễn Thanh Múa Rồng trong những ngày diễn ra lễ hội. Ảnh: Nguyễn Thanh Phần diễu hành của các Hội quán người Hoa. Ảnh: Nguyễn Thanh Biểu diễn văn nghệ trên các trục đường chính của thành phố Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh
Biểu diễn văn nghệ trên các trục đường chính của thành phố Phan Thiết.
Ảnh: Nguyễn Thanh

Hồng Hiếu – Nguyễn Thanh

Có thể bạn quan tâm