Lễ hội Kỳ yên đình Dĩ An là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 2/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức lễ công bố Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Kỳ yên đình Dĩ An tại thành phố Dĩ An.

Le hoi Ky yen dinh Di An la Di san Van hoa phi vat the quoc gia hinh anh 1Lễ công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Kỳ yên đình Dĩ An” tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Huyền Trang-TTXVN

Theo đó, Lễ hội Kỳ yên đình Dĩ An đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia từ tháng 2/2023. Việc tổ chức lễ công bố thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với các nghệ nhân và bậc tiền nhân, qua đó tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sâu rộng về di sản văn hóa, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, khích lệ cộng đồng tự nguyện tham gia bảo vệ di sản.

Lễ hội Kỳ yên đình Dĩ An là lễ hội truyền thống của cộng đồng có quy mô lớn, kéo dài trong 4 ngày với 22 nghi thức cúng tế. Bên cạnh những nghi thức quen thuộc, phổ biến như cúng Tiền hiền, Thỉnh sanh, Túc yết, Đàn cả… có nhiều nghi lễ ít phổ biến như nghi lễ chiêu vong, chiêu u, lễ tế Ngọc Hoàng, lễ đọc kinh cầu an, lễ an vị và các nghi thức cúng Ngũ Hành Nương nương (múa hát bóng rỗi, an vị các Bà)…

Dĩ An là ngôi đình cổ, có giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, kiến trúc đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích quốc gia vào năm 2019. Hằng năm, tại đình có nhiều lễ cúng, trong đó Lễ hội Kỳ yên đình Dĩ An là một trong những nghi lễ lớn, quan trọng nhất, được tổ chức vào ngày 15 - 16/11 âm lịch, cầu cho mưa thuận gió hòa, đất đai tươi tốt, mùa màng bội thu.

Le hoi Ky yen dinh Di An la Di san Van hoa phi vat the quoc gia hinh anh 2“Lễ hội Kỳ yên đình Dĩ An” tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Huyền Trang-TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương biểu dương tinh thần sáng tạo, gìn giữ, bồi đắp và lưu truyền các giá trị di sản văn hóa ở đình Dĩ An qua nhiều thế hệ.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương đề nghị tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị Lễ hội Kỳ yên đình Dĩ An nói riêng, di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh nói chung.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen 3 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Kỳ yên Đình Dĩ An.

Đến nay, tỉnh Bình Dương có 2 Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt; 5 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là Nghề sơn mài ở Tương Bình Hiệp, Nghề gốm Bình Dương, Võ lâm Tân Khành Bà Trà, Lễ hội Kỳ yên đình Tân An và Lễ hội Kỳ yên đình Dĩ An.

Huyền Trang

Tin liên quan

Bình Dương có thêm một Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 21/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương phối hợp với UBND thành phố Thủ Dầu Một tổ chức công bố "Lễ hội Kỳ yên đình Tân An" ra đời cách đây 200 năm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.


Bộ dụng cụ dệt gỗ Phú Chánh của tỉnh Bình Dương là Bảo vật Quốc gia

Ngày 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia đối với Bộ dụng cụ dệt gỗ Phú Chánh của tỉnh Bình Dương và chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với môn võ Tân Kháng – Bà Tra (phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên) và Nghề gốm Bình Dương.



Đề xuất