Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột – “Tinh hoa đại ngàn”

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột – “Tinh hoa đại ngàn”
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Trọng Đạt
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Trọng Đạt

Đêm khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: Tuấn Anh
Đêm khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: Tuấn Anh

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, từ lâu, Đắk Lắk đã nổi tiếng với vùng đất đỏ bazan trù phú, những đồn điền cao su, cà phê bạt ngàn và được mệnh danh là thủ phủ cà phê của Việt Nam. Sản phẩm cà phê của Đắk Lắk với thương hiệu và chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột đã có mặt ở hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ, góp phần quan trọng đưa tổng lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam năm 2018 lên gần 1,9 triệu tấn, kim ngạch hơn 3,5 tỷ USD.

Đàn voi cài trên mình những bông hoa cà phê tham gia diễu hành tại Lễ hội đường phố trong sự phấn khích của đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Trọng Đạt
Đàn voi cài trên mình những bông hoa cà phê tham gia diễu hành tại Lễ hội đường phố trong sự phấn khích của đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Trọng Đạt

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột - Ngày hội vinh danh ngành cà phê Việt Nam đã trở thành Lễ hội cấp quốc gia, được tổ chức định kỳ 2 năm/lần. Với 17 hoạt động chính diễn ra xuyên suốt, có ý tưởng độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 đã trở thành sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội lớn của đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung.

Hội thảo "Phát triển cà phê đặc sản Việt Nam" trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7. Ảnh: Tuấn Anh Các mẫu cà phê đạt tiêu chuẩn cà phê đặc sản Việt Nam được trưng bày tại lễ hội . Ảnh: Phạm Cường
Hội thảo "Phát triển cà phê đặc sản Việt Nam" trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7. Ảnh: Tuấn Anh
 
Hội thảo "Phát triển cà phê đặc sản Việt Nam" trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7. Ảnh: Tuấn Anh Các mẫu cà phê đạt tiêu chuẩn cà phê đặc sản Việt Nam được trưng bày tại lễ hội . Ảnh: Phạm Cường
Các mẫu cà phê đạt tiêu chuẩn cà phê đặc sản Việt Nam được trưng bày tại lễ hội . Ảnh: Phạm Cường

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 có nhiều hoạt động lần đầu tiên được tổ chức như: Trình diễn đúc cồng chiêng của người Ê-đê, Cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam, Hội thảo phát triển cà phê đặc sản, Khai trương đường sách cà phê Buôn Ma Thuột… Đặc biệt, điểm mới của lễ hội này là chú trọng quảng bá cà phê đặc sản Việt Nam, từng bước đưa Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk trở thành điểm đến của cà phê thế giới, đồng thời tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh cà phê, động viên cộng đồng cùng chung tay vun đắp phát triển văn hóa cà phê.
Lễ mừng lúa mới của người M’Nông Gar được tái hiện tại lễ hội. Ảnh: Hoài Thu Các chàng trai Ê-đê diễn tấu cồng chiêng trên đường phố. Ảnh: Hoài Thu Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê tham dự chương trình nghệ thuật Lễ hội đường phố. Ảnh: Tuấn Anh
Lễ mừng lúa mới của người M’Nông Gar được tái hiện tại lễ hội. Ảnh: Hoài Thu
 
Lễ mừng lúa mới của người M’Nông Gar được tái hiện tại lễ hội. Ảnh: Hoài Thu Các chàng trai Ê-đê diễn tấu cồng chiêng trên đường phố. Ảnh: Hoài Thu Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê tham dự chương trình nghệ thuật Lễ hội đường phố. Ảnh: Tuấn Anh
Các chàng trai Ê-đê diễn tấu cồng chiêng trên đường phố. Ảnh: Hoài Thu
 
Lễ mừng lúa mới của người M’Nông Gar được tái hiện tại lễ hội. Ảnh: Hoài Thu Các chàng trai Ê-đê diễn tấu cồng chiêng trên đường phố. Ảnh: Hoài Thu Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê tham dự chương trình nghệ thuật Lễ hội đường phố. Ảnh: Tuấn Anh
Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê tham dự chương trình nghệ thuật Lễ hội đường phố. Ảnh: Tuấn Anh

“Với diện tích cà phê lớn nhất cả nước - 204.000 ha, sản lượng thu hoạch hàng năm trên 460.000 tấn, Đắk Lắk được mệnh danh là thủ phủ cà phê Việt Nam” - Ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Anh Dũng - Phạm Cường - Tuấn Anh - Hoài Thu - Trọng Đạt

Có thể bạn quan tâm