Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột: Hơn 6.000 tác phẩm trưng bày tại Triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk

Đại biểu cắt băng khai mạc Triễn lãm, trưng bày và Hội thi sinh vật cảnh. Ảnh: baodaklak.vn
Đại biểu cắt băng khai mạc Triễn lãm, trưng bày và Hội thi sinh vật cảnh. Ảnh: baodaklak.vn

Sáng 9/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Hội Sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Triển lãm, trưng bày và Hội thi sinh vật cảnh tỉnh. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột: Hơn 6.000 tác phẩm trưng bày tại Triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk ảnh 1Đại biểu cắt băng khai mạc Triễn lãm, trưng bày và Hội thi sinh vật cảnh. Ảnh: baodaklak.vn

Triển lãm, trưng bày sinh vật cảnh giới thiệu hơn 6.000 tác phẩm, trong đó có trên 900 tác phẩm dự thi như: Cây cảnh; đá nghệ thuật; phong lan; gỗ lũa; chim cảnh; tác phẩm chế tác từ cây Cà phê… của nhiều nghệ nhân nhà vườn ở khu vực Tây Nguyên và một số tỉnh lân cận.

Theo ông Nguyễn Hữu Tuyên, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk: Đây là sự kiện nhằm quảng bá, giới thiệu về vùng đất, con người, những giá trị văn hóa tiêu biểu, những nỗ lực của nghệ nhân, nhà vườn trong tỉnh nói riêng và cộng đồng nghệ nhân cả nước nói chung trong việc bảo tồn, phát huy giá trị sinh vật cảnh cao quý. Qua đó, tăng cường sự hiểu biết, gắn kết, giao lưu văn hóa sinh vật cảnh, tiến tới xây dựng một cộng đồng yêu thích sinh vật cảnh đoàn kết, năng động, phát triển. Việc tổ chức Hội thi còn tạo điều kiện cho các nghệ nhân cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, nâng cao trình độ kỹ thuật chuyên môn, giúp nghệ nhân trau dồi kỹ năng nghề nghiệp. Hội thi góp phần lan tỏa niềm đam mê sinh vật cảnh đối với người yêu thích sinh vật cảnh, đồng thời tạo không khí vui tươi, làm phong phú nội dung, góp phần vào thành công chung của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột.

Bên cạnh đó, còn có các hoạt động ý nghĩa như: Hội thảo chuyên đề “Khai thác và bảo tồn hoa Lan rừng”, Hội thảo “Phát triển ngành Sinh vật cảnh Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”. Triển lãm, trưng bày sinh vật cảnh diễn ra đến ngày 15/3/2023.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột: Hơn 6.000 tác phẩm trưng bày tại Triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk ảnh 2Du khách tham quan các tác phẩm sinh vật cảnh tại khuôn viên trưng bày của triển lãm. Ảnh: baodaklak.vn

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề “Buôn Ma Thuột – Điểm đến của cà phê thế giới” diễn ra từ ngày 10-14/3 nhằm tiếp tục quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, phát triển cà phê đặc sản Việt Nam, từng bước đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới, góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới.

Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm