Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần 4 năm 2017

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần 4 năm 2017
Đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt, chủ đề “Tinh hoa áo dài Việt”, giới thiệu đến công chúng nhiều tiết mục biểu diễn thời trang áo dài, ca múa nhạc, phóng sự tương tác về lịch sử văn hóa chiếc áo dài Việt Nam và sự phát triển của chiếc áo dài tại thành phố thời gian qua.  
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến phát biểu khai mạc Lễ hội Áo dài lần 4 năm 2017. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến phát biểu khai mạc Lễ hội Áo dài lần 4 năm 2017. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chia sẻ, cùng với sự đồng hành của các đơn vị, cá nhân, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của đồng bào thành phố, quy mô, nội dung tổ chức của lễ hội năm nay đã có sức lan tỏa đến các tầng lớp người dân và du khách nước ngoài.  

Ông Trần Vĩnh Tuyến tin tưởng, lễ hội sẽ trở thành một trong những nét văn hóa độc đáo, thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh; qua đó, bảo tồn, phát huy và quảng bá những tinh hoa văn hóa Việt đến với bạn bè thế giới.  
Một tiết mục múa truyền thống do các nghệ sỹ Thành phố biểu diễn tại Lễ khai mạc. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Một tiết mục múa truyền thống do các nghệ sỹ Thành phố biểu diễn tại Lễ khai mạc. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Năm nay, sự kiện bao gồm 13 chương trình hoạt động: Triển lãm “Duyên dáng Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh”; chương trình “Áo dài Việt Nam – Nét duyên cùng năm tháng”; diễu hành chủ đề “Tôi yêu Việt Nam” với 3.000 người trong trang phục áo dài tham gia diễu hành; cuộc thi “Duyên dáng áo dài”; hành trình xe đạp “Năng động áo dài”… 

Các chương trình được tổ chức tại nhiều địa điểm gồm Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà văn hóa Thanh niên, Thư viện Khoa học Tổng hợp, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh… tạo điều kiện cho đông đảo người dân và du khách tham dự.
Trình diễn trang phục áo dài tại Lễ khai mạc. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Trình diễn trang phục áo dài tại Lễ khai mạc. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Ngoài những hoạt động chính, tại các đơn vị hành chính sự nghiệp của thành phố cũng tham gia quảng bá hình ảnh áo dài đến du khách thông qua chương trình “Đồng hành cùng Lễ hội áo dài”. Các khu vui chơi trên địa bàn cũng tổ chức miễn, giảm giá vé cho du khách khi mặc áo dài đến tham quan, vui chơi. Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 sẽ diễn ra đến ngày 17/3./. 
Trình diễn trang phục áo dài tại Lễ khai mạc. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Trình diễn trang phục áo dài tại Lễ khai mạc.
Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Bộ sưu tập áo dài từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 21 của nhà thiết kế Sĩ Hoàng tại Lễ khai mạc. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Bộ sưu tập áo dài từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 21 của
nhà thiết kế Sĩ Hoàng tại Lễ khai mạc. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Bộ sưu tập áo dài từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 21 của nhà thiết kế Sĩ Hoàng tại Lễ khai mạc. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Bộ sưu tập áo dài từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 21 của
nhà thiết kế Sĩ Hoàng tại Lễ khai mạc. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Bộ sưu tập áo dài “Tinh hoa đất Mẹ” của nhà thiết kế Trịnh Đỗ Hoài Nam tại Lễ khai mạc. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Bộ sưu tập áo dài “Tinh hoa đất Mẹ” của nhà thiết kế
Trịnh Đỗ Hoài Nam tại Lễ khai mạc. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Trình diễn trang phục áo dài tại Lễ khai mạc. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Trình diễn trang phục áo dài tại Lễ khai mạc. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Trình diễn trang phục áo dài tại Lễ khai mạc. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Trình diễn trang phục áo dài tại Lễ khai mạc. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Trình diễn trang phục áo dài tại Lễ khai mạc. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Trình diễn trang phục áo dài tại Lễ khai mạc.
Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Một tiết mục múa chào mừng tại Lễ khai mạc. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Một tiết mục múa chào mừng tại Lễ khai mạc. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Nguồn:TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm