Lễ hội Áo dài - điểm nhấn văn hóa du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lễ hội Áo dài - điểm nhấn văn hóa du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những sự kiện văn hóa, du lịch có dấu ấn quan trọng trong sự phát triển của du lịch thành phố, hướng đến xây dựng và quảng bá đến thị trường trong nước và quốc tế về Thành phố Hồ Chí Minh như một điểm đến “Hấp dẫn - Thân thiện - An toàn”.
Một tiết mục văn nghệ khai mạc Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2018
Một tiết mục văn nghệ khai mạc Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2018

Được khởi xướng từ  năm 2014, lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh là sự kiện văn hóa thường niên của ngành du lịch thành phố mang tên Bác, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thông qua hình ảnh Áo dài Việt Nam.
Đông đảo các nghệ sỹ cùng trình diễn các bộ sưu tập Áo dài với các màu sắc và họa tiết độc đáo
Đông đảo các nghệ sỹ cùng trình diễn các bộ sưu tập Áo dài với các màu sắc và họa tiết độc đáo
Đông đảo các nghệ sỹ cùng trình diễn các bộ sưu tập Áo dài với các màu sắc và họa tiết độc đáo
Đông đảo các nghệ sỹ cùng trình diễn các bộ sưu tập Áo dài với các màu sắc và họa tiết độc đáo
Đông đảo các nghệ sỹ cùng trình diễn các bộ sưu tập Áo dài với các màu sắc và họa tiết độc đáo

Qua 5 lần tổ chức, Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút gần 300.000 người dân, du khách trong nước và quốc tế đến tham gia sự kiện. 
Đa dạng các mẫu trang phục Áo dài xưa và nay được các nghệ sỹ trình diễn tại lễ khai mạc
Đa dạng các mẫu trang phục Áo dài xưa và nay được các nghệ sỹ trình diễn tại lễ khai mạc
Đa dạng các mẫu trang phục Áo dài xưa và nay được các nghệ sỹ trình diễn tại lễ khai mạc
Đa dạng các mẫu trang phục Áo dài xưa và nay được các nghệ sỹ trình diễn tại lễ khai mạc
Đa dạng các mẫu trang phục Áo dài xưa và nay được các nghệ sỹ trình diễn tại lễ khai mạc 

Qua những lần tổ chức, sự đồng hành của các hoa hậu, nghệ sỹ, diễn viên, ca sỹ, người mẫu nổi tiếng với vai trò là đại sứ Áo dài đã góp phần tạo sự lan tỏa, khơi dậy tình yêu Áo dài đến mọi tầng lớp nhân dân, hướng đến vận động người dân Thành phố lựa chọn trang phục Áo dài sử dụng thường xuyên trong công việc hàng ngày và trong các dịp lễ, Tết, các sự kiện quan trọng.
Một tiết mục múa do các văn nghệ sỹ biểu diễn tại chương trình đồng diễn Áo dài
Một tiết mục múa do các văn nghệ sỹ biểu diễn tại chương trình 
đồng diễn Áo dài
Bên cạnh đó, Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh còn đón nhận sự tham gia tích cực của các nghệ nhân, nhà thiết kế nổi tiếng với hàng trăm bộ sưu tập Áo dài được thiết kế với góc nhìn sáng tạo, họa tiết sinh động, gam màu lạ đã được trình diễn, giới thiệu tới công chúng thông qua các sự kiện trong khuôn khổ lễ hội, góp phần lan tỏa thông điệp “Tôi yêu áo dài Việt Nam”.
Hàng nghìn người dân Thành phố trong trang phục Áo dài với nhiều màu sắc tham gia đồng diễn Áo dài tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ
Hàng nghìn người dân Thành phố trong trang phục Áo dài với nhiều màu sắc tham gia đồng diễn Áo dài tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ
Hàng nghìn người dân Thành phố trong trang phục Áo dài với nhiều màu sắc tham gia đồng diễn Áo dài tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Ngoài các hoạt động chính, Ban tổ chức Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2018 còn phát động chương trình “Đồng hành cùng Lễ hội Áo dài”, “Thân quen áo dài Việt”, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn thể, trường học cùng mặc áo dài trong suốt tháng 3... 
Các nữ sinh duyên dáng trong trang phục Áo dài truyền thống hòa mình vào các vũ điệu đồng diễn Áo dài
Các nữ sinh duyên dáng trong trang phục Áo dài truyền thống hòa mình vào các vũ điệu đồng diễn Áo dài
Các nữ sinh duyên dáng trong trang phục Áo dài truyền thống hòa mình vào các vũ điệu đồng diễn Áo dài
Các nữ sinh duyên dáng trong trang phục Áo dài truyền thống hòa mình vào các vũ điệu đồng diễn Áo dài

​Ban tổ chức lễ hội đã kết hợp, vận động các doanh nghiệp may bán áo dài có hình thức quảng bá thông qua việc may áo dài miễn phí, giảm giá, tặng phiếu quà tặng, phiếu giảm giá; đồng hành với các doanh nghiệp lữ hành thiết kế các tour mới gắn với chương trình lễ hội; gián tiếp quảng bá về lễ hội thông qua nhiều hình thức: miễn, giảm vé các loại phí cho du khách mặc áo dài đến tham quan vui chơi, giải trí…
Nữ sinh trường THPT Trưng Vương rạng rỡ, đằm thắm trong trang phục Áo dài truyền thống
Nữ sinh trường THPT Trưng Vương rạng rỡ, đằm thắm trong trang phục  Áo dài truyền thống

Các bạn trẻ, người dân Thành phố trong trang phục Áo dài chụp ảnh lưu niệm cùng với các đại sứ hình ảnh Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2018
Các bạn trẻ, người dân Thành phố trong trang phục Áo dài chụp ảnh lưu niệm cùng với các đại sứ hình ảnh Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2018

Các đại biểu tham gia diễu hành Áo dài tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ
Các đại biểu tham gia diễu hành Áo dài tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Hoa Hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh – đại sứ hình ảnh Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2018 với người dân Thành phố trước tượng đài Bác tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ
Hoa Hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh – đại sứ hình ảnh Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2018 với người dân Thành phố trước tượng đài Bác tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Hoa Hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh rạng rỡ với du khách quốc tế và người dân Thành phố Hồ Chí Minh
Hoa Hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh rạng rỡ với du khách quốc tế và người dân Thành phố Hồ Chí Minh 

Ngoài không gian trình diễn Áo dài sang trọng, Lễ hội còn có hàng loạt hoạt động và chương trình nghệ thuật bên lề độc đáo, hấp dẫn được đầu tư chuyên nghiệp như các chương trình Talk show, cuộc thi duyên dáng Áo dài, diễu hành và đồng diễn Áo dài, diễn đàn “Nét đẹp Áo dài Việt”…, mang đến một trải nghiệm thú vị với du khách khi đến tham quan Thành phố Hồ Chí Minh vào dịp Tháng 3 hàng năm.
Khách chọn vải may Áo dài tại một cửa hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Long
Khách chọn vải may Áo dài tại một cửa hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Long
Khách chọn vải may Áo dài tại một cửa hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Long

Điểm nhấn của Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh hàng năm là chương trình đồng diễn, diễu hành Áo dài với hơn 3.000 cán bộ, viên chức, nghệ sỹ, người dân ở nhiều độ tuổi khác nhau cùng tham gia diễu hành và đồng diễn trong trang phục Áo dài truyền thống với sắc màu rực rỡ, những tà áo dài tung bay trong gió, tôn thêm vẻ đẹp đằm thắm, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam, dịu dàng như những ca từ trong Một thoáng quê hương: “Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố/Sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó em ơi...”./.
Bài, ảnh: An Hiếu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm