Lễ Cung nghinh và Chiêm bái tượng Phật ngọc Hòa bình Thế giới

Lễ Cung nghinh và Chiêm bái tượng Phật ngọc Hòa bình Thế giới
Chương trình chiêm bái Phật ngọc Hòa bình Thế giới kéo dài đến hết ngày 13/1/2017 tại điểm du lịch Tân Huê Viên, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Hoài Thu- TTXVN
Chương trình chiêm bái Phật ngọc Hòa bình Thế giới kéo dài đến hết ngày 13/1/2017  tại điểm du lịch Tân Huê Viên, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Hoài Thu- TTXVN

Tượng “Phật Ngọc Hòa bình thế giới” có chiều cao 2,7m, nền cao 1,4m, nặng 4 tấn là một pho tượng Phật làm bằng Ngọc quý được các nghệ nhân Thái Lan điêu khắc từ khối Ngọc nặng 18 tấn tìm thấy tại vùng phía Bắc Canada. Sau khi hoàn thành, pho tượng ngọc chính thức được đặt tên là “Phật Ngọc hòa bình thế giới” và được chuyển đến cho Phật tử hơn 20 quốc gia trên thế giới chiêm bái, tạo cơ duyên cho nhiều người tận mắt chứng kiến và cùng cầu nguyện đem lại hòa bình, chúng sinh an lạc... 

Đông đảo người dân, phật tử đến chiêm bái Phật ngọc Hòa bình Thế giới. Ảnh: Hoài Thu- TTXVN
Đông đảo người dân, phật tử đến chiêm bái Phật ngọc Hòa bình Thế giới. Ảnh: Hoài Thu- TTXVN


Tại Việt Nam, lần thứ nhất vào năm 2009, tượng Phật Ngọc đã được cung nghinh đến Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Bắc Ninh… thu hút hàng triệu người dân chiêm bái. Đến năm 2016, lần thứ hai tượng Phật Ngọc được cung nghinh về Việt Nam, du hành qua một số tỉnh miền Bắc, Trung và Đông Nam bộ. Sau khi được cung nghinh, chiêm bái tại Sóc Trăng từ ngày 7/1 đến 13/1/2017, Phật Ngọc sẽ tiếp tục hành trình đến một số tỉnh, thành khác trong nước trước khi tượng được đưa về an vị tại Australia.

Tăng ni, phật tử dâng hương chiêm bái Phật ngọc Hòa bình Thế giới. Ảnh: Hoài Thu- TTXVN
Tăng ni, phật tử dâng hương chiêm bái Phật ngọc Hòa bình Thế giới. Ảnh: Hoài Thu- TTXVN

Có thể bạn quan tâm