Lễ chập lửa đúc trống đồng “Hào khí non sông” ở huyện Đông Sơn

Nghi thức chập lửa đốt lò đúc trống đồng "Hào khí non sông". Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Nghi thức chập lửa đốt lò đúc trống đồng "Hào khí non sông". Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Sáng 18/4, tại huyện Đông Sơn - cái nôi của văn hoá Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá), Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã tổ chức Lễ chập lửa đúc trống đồng “Hào khí non sông” chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Lễ chập lửa đúc trống đồng “Hào khí non sông” ở huyện Đông Sơn ảnh 1Ban tổ chức làm lễ trước khi chập lửa đốt lò. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Di sản văn hoá và cổ vật Thanh Hóa, cơ sở đúc đồng của Nghệ nhân Thiều Quang Tùng (xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn) đã tổ chức lễ chập lò, nhập linh đúc trống đồng. Những khối đồng được nung trong lò bằng ngọn lửa thiêng từ đền Đồng Cổ. Khi lò lửa đến độ thăng hoa cũng là lúc đồng được nung chảy hoàn toàn, lúc này, khối đồng hợp nhất nóng hàng nghìn độ C trong nồi được rót từ từ vào khuôn trống đồng - đây được xem là nghi lễ trang trọng nhất của nghề đúc đồng truyền thống.

Lễ chập lửa đúc trống đồng “Hào khí non sông” ở huyện Đông Sơn ảnh 2Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Dương Trung Quốc phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Ban tổ chức cho biết, cơ sở đúc đồng của Nghệ nhân Thiều Quang Tùng sẽ chịu trách nhiệm đúc 16 chiếc trống đồng bằng phương pháp thủ công truyền thống, trong đó có 1 chiếc trống đồng đại “Hào khí non sông” đường kính 100cm trọng lượng khoảng 250-300kg, trên thân trong khắc hoạ 15 kỳ Quốc hội Việt Nam và 15 chiếc trống đồng “Hào khí non sông” có đường kính 60cm thể hiện dấu ấn kỳ Quốc hội khoá XV.

Lễ chập lửa đúc trống đồng “Hào khí non sông” ở huyện Đông Sơn ảnh 3Nghi thức chập lửa đốt lò đúc trống đồng "Hào khí non sông". Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Sau khi đúc và hoàn thiện, tháng 5/2021, chiếc trống đồng đại có đường kính 100cm sẽ được Ban tổ chức trân trọng trao tặng cho Quốc hội để trưng bày tại sảnh chính của tòa nhà Quốc hội Việt Nam.

Lễ chập lửa đúc trống đồng “Hào khí non sông” ở huyện Đông Sơn ảnh 4Nghi thức chập lửa đốt lò đúc trống đồng "Hào khí non sông". Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Ông Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử Việt Nam khẳng định: “Đây là hoạt động mang ý nghĩa chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trống đồng “Hào khí non sông” như là một biểu tượng mang linh khí của Quốc gia, mang hồn thiêng sông núi. Đúc trống đồng là một hoạt động trong chuỗi chương trình “Hào khí non sông” do Truyền hình Quốc hội Việt Nam - Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Công ty hữu nghị Á Châu đồng thực hiện nhằm tuyên truyền, chào mừng cho ngày hội lớn của toàn dân, như một lời hiệu triệu cử tri cả nước hăng hái thực hiện quyền và nghĩa vụ cao cả của mình."

Lễ chập lửa đúc trống đồng “Hào khí non sông” ở huyện Đông Sơn ảnh 5Nghệ nhân ưu tú Thiều Quang Tùng đang nấu chảy đồng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Ngoài việc đúc 16 chiếc trống đồng "Hào khí non sông”, Ban tổ chức còn tổ chức đúc 100 biểu tượng Quốc huy Việt Nam chất liệu đồng nguyên chất mạ vàng 24K để làm quà tặng các đại biểu, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đồng hành cùng chương trình.

Lễ chập lửa đúc trống đồng “Hào khí non sông” ở huyện Đông Sơn ảnh 6Các nghệ nhân thực hiện rót đồng vào khuôn trống. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Hoa Mai

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm