Dịch COVID-19:

Lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tất cả hành khách đi tàu về ga Sài Gòn

Lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tất cả hành khách đi tàu về ga Sài Gòn
Trong sáng 11/4, các nhân viên y tế đã có mặt để kiểm tra thông tin, lấy mẫu xét nghiệm cho hành khách trên tàu SE3 xuống ga Sài Gòn. Theo đó, hành khách được hướng dẫn thực hiện khai báo điện tử trên điện thoại.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-Cov-2. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-Cov-2. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN

Các thông tin y tế của hành khách được nhân viên y tế cập nhật vào hệ thống lưu trữ. Hệ thống này giúp việc trích xuất dữ liệu bệnh nhân dễ dàng khi có mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.
 
Sau khi được nhân viên y tế kiểm tra đầy đủ thông tin cá nhân, hành khách sẽ nhận phiếu xác nhận kiểm tra y tế và chuyển vào khu vực lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi được lấy mẫu dịch họng và mũi, nhân viên y tế đóng dấu xác nhận đã hoàn thành kiểm tra và cho hành khách ra về.
 
Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong sáng 11/4, Trung tâm đã thực việc kiểm tra khai báo và lấy mẫu xét nghiệm cho 299 hành khách.

Việc này được người dân tuân thủ, không có trường hợp nào khó chịu hoặc chống đối. Các nhân viên y tế tuân thủ tuyệt đối các quy định về phòng, chống lây nhiễm giữa các cá nhân, tránh sự lây nhiễm cho nhân viên y tế, cũng như lây nhiễm chéo giữa các hành khách với nhau.
 
Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, cùng với hoạt động lấy mẫu tại ga Sài Gòn, Trung tâm đang thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm tại ga quốc nội Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nên gặp khó khăn về lực lượng. Do vậy, Sở Y tế đã điều động tăng cường nhân sự từ các bệnh viện, trung tâm y tế quận huyện để hỗ trợ.
Hành khách khai báo y tế trước khi được lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
Hành khách khai báo y tế trước khi được lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN

Tại ga Sài Gòn, hiện có sự phối hợp của nhiều lực lượng khác như Tổng công ty đường sắt Việt Nam, ga Sài Gòn, công an... để đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu. Hiện ngành đường sắt chỉ duy trì hoạt động đôi tàu SE3/SE4, xuất phát từ ga Hà Nội và Sài Gòn./.
 Tiến Lực
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm