Lật thuyền ở Tiền Hải (Thái Bình) làm 6 người tử vong

Lật thuyền ở Tiền Hải (Thái Bình) làm 6 người tử vong

Ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải cho biết: Vào tối 15/12, 13 người dân ở xã Nam Thịnh đi thuyền đi cào ngao ở vùng bãi thuộc xã Nam Thịnh. Đến sáng 16/12, trên đường trở về, thuyền bị chìm, làm 6 người tử vong. Ngay sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, lãnh đạo huyện Tiền Hải đã gấp rút chỉ đạo UBND xã Nam Thịnh cùng các cơ quan chức năng trên địa bàn trực tiếp xuống cơ sở để động viên, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. UBND huyện Tiền Hải hỗ trợ khẩn mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 3 triệu đồng. 

Chiếc thuyên gặp nạn được lai dắt vào bờ
Chiếc thuyên gặp nạn được lai dắt vào bờ 

Hiện, thi thể của cả 6 nạn nhân đã được tìm thấy. Cơ quan chức năng đã xác định danh tính 6 nạn nhân tử vong trong vụ lật thuyền gồm: Trương Thị Huyền (sinh năm 1963); Đinh Văn Sĩ (sinh năm 1990); Đinh Thị Miền (sinh năm 1988), Trương Thị Huyền (sinh năm 1989), trú quán tại thôn Thiện Trường. Hai người tử vong còn lại ở thôn Thiện Châu, xã Nam Thịnh là Trương Thị Mây (sinh năm 1981) và Phạm Thị Nga (sinh năm 1970).

Nỗi kinh hoàng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt bà Nguyễn Thị Ngọt, một trong 7 người may mắn thoát nạn trong vụ lật thuyền
Nỗi kinh hoàng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt bà Nguyễn Thị Ngọt, một trong 7 người may mắn thoát nạn trong vụ lật thuyền

Chiếc thuyền bị lật là thuyền gỗ, loại nhỏ, được trang bị một máy có công suất 24CV. Trọng tải của tàu khoảng từ 3,5 tấn đến 4 tấn. Địa điểm xảy ra vụ lật thuyền cách bờ bãi triều nuôi ngao của xã Nam Thịnh gần nhất khoảng 60 - 70m. 

Có thể bạn quan tâm