Lập danh sách đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng lũ lụt để hỗ trợ

Hà Nội tiếp nhận hơn 59,6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Phương Anh-TTXVN
Hà Nội tiếp nhận hơn 59,6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Phương Anh-TTXVN

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 74/KH-TLĐ về vận động, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Lập danh sách đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng lũ lụt để hỗ trợ ảnh 1Hà Nội tiếp nhận hơn 59,6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Phương Anh-TTXVN

Theo đó, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhà hảo tâm, người sử dụng lao động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Kế hoạch nêu rõ mức vận động đối với từng đối tượng. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thu nhập ổn định, tùy điều kiện để kêu gọi ủng hộ. Đối với viên chức, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có thể không kêu gọi ủng hộ. Nhà hảo tâm, người sử dụng lao động ủng hộ theo khả năng.

Số tiền huy động được sẽ được chuyển về Quỹ xã hội, từ thiện Tấm Lòng vàng Lao động để thực hiện trao, phát theo quy định.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các Liên đoàn Lao động địa phương bị thiệt hại do lũ lụt tổng hợp danh sách các đối tượng bị ảnh hưởng, xây dựng mức độ hỗ trợ cụ thể; lựa chọn đối tượng, lập danh sách và tổ chức trao hỗ trợ. Ngoài việc chi hỗ trợ cho các đối tượng đoàn viên, người lao động, số tiền ủng hộ còn được chi hỗ trợ cho các địa phương qua kênh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

Trước đó, ngày 19/10/2020, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra lời kêu gọi cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn cả nước, các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm dành cho đồng bào vùng bị thiệt hại do lũ lụt gây ra sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất để góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống.

Số tiền ủng hộ gửi về tài khoản: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, số tài khoản: 118000122899, tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh thành phố Hà Nội.

TTXVN

TTXVN

Có thể bạn quan tâm