Lào Cai tổ chức nhiều hoạt động trong Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc

Lào Cai tổ chức nhiều hoạt động trong Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc
Từ ngày 2- 8/11/2017, tỉnh Lào Cai tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc điểm cấp tỉnh năm 2017. Ảnh: Hồng Ninh - TTXVN
Từ ngày 2- 8/11/2017, tỉnh Lào Cai tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc điểm cấp tỉnh năm 2017. Ảnh: Hồng Ninh - TTXVN
Ngày hội đã thực sự là hoạt động thiết thực, sâu sắc, góp phần gắn kết cộng đồng, nhân lên sức mạnh tổng hợp để chung sức, chung lòng thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương. Ngày hội điểm diễn ra tại các khu dân cư các xã Tả Phời (thành phố Lào Cai), Nậm Sài (Sa Pa), Xuân Thượng (Bảo Yên), Cốc Ly (Bắc Hà), Hòa Mạc (Văn Bàn), Nàn Sín (Si Ma Cai), Xuân Giao (Bảo Thắng), Trung Lèng Hồ (Bát Xát) và Liên khu dân cư thôn Sả Hồ, Chúng Chải B, Choa Ván, Lao Cải (thị trấn Mường Khương) với 2 phần lễ và hội. Phần lễ là các hoạt động mít tinh, báo cáo thành tích, chia sẻ kinh nghiệm trong phong trào thi đua đoàn kết phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương. Trong dịp này, nhiều địa phương còn tổ chức biểu dương, tôn vinh các gia đình văn hóa, gia đình hiếu học tiêu biểu; tổ chức cho nhân dân trong khu dân cư cùng ký giao ước thi đua thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018. Sau phần lễ, phần hội sôi nổi với những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc theo từng vùng, thi làm bánh dày, giã cốm, đồ xôi và một số môn thể thao truyền thống như bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy… thu hút đông đảo nhân dân tham gia.
Nhiều hoạt động vui, chơi diễn ra tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Hồng Ninh -TTXVN
   Nhiều hoạt động vui, chơi diễn ra  tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
  Ảnh: Hồng Ninh -TTXVN
Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc góp phần thúc đẩy công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc. Cuộc thi cũng góp phần đẩy mạnh tuyên truyền tới đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, tôn giáo trong và ngoài tỉnh nâng cao ý thức, nghĩa vụ công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đề cao cảnh giác đấu tranh, phê phán bác bỏ luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, vận động nhân dân tiếp tục tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Các hoạt động trong ngày hội đã phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân hăng hái thi đua lao động phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc.
Cao Hương

Có thể bạn quan tâm