Lào Cai tiếp nhận hơn 900 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu "Sắc đỏ biên cương" lần thứ IV

Lào Cai tiếp nhận hơn 900 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu "Sắc đỏ biên cương" lần thứ IV

Hưởng ứng Chiến dịch "Những giọt máu hồng" hè do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tính nguyện phát động, ngày 28/6, Ban tổ chức "Hành trình đỏ" Trung ương đã phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc chương trình "Hành trình đỏ" lần thứ X và tôn vinh, khen thưởng các cá nhân gia đình hiến máu tiêu biểu năm 2022; đồng thời phát động Ngày hội hiến máu "Sắc đỏ biên cương" lần thứ IV năm 2022.

Tại Ngày hội, hơn 1.500 người dân, cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội Chữ thập đỏ đến từ các sở, ban, ngành, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Lào Cai đăng ký tham gia với lượng máu thu về đạt 910 đơn vị, bổ sung đáng kể vào ngân hàng máu dự trữ đang khan hiếm, phục vụ công tác điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hơn 14 năm qua, Lào Cai đã vận động và tiếp nhận gần 34.000 đơn vị máu và 100% là hiến máu tình nguyện. Tỷ lệ dân số hiến máu tăng từ 0,12% (năm 2008) lên 0,9% (năm 2021). Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung nhấn mạnh, tại Lào Cai, phong trào hiến máu ngày càng mở rộng, phát triển cả về địa bàn cũng như đối tượng hiến máu. Các chỉ số đánh giá công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện như: số đơn vị máu tiếp nhận, tỷ lệ dân số hiến máu, tỷ lệ hiến máu tình nguyện và tỷ lệ hiến máu nhắc lại ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Mô hình "Xây dựng lực lượng hiến máu dự bị” ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững ở các loại hình như câu lạc bộ, đội hiến máu dự bị; Ngân hàng máu sống tại các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, phường, thị trấn...

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, những kết quả đạt được của phong trào hiến máu tình nguyện thời gian qua cho thấy tỉnh đã từng bước đáp ứng đủ nhu cầu về máu, chủ động được nguồn người hiến máu thường xuyên và không để việc thiếu nguồn máu làm ảnh hưởng đến công tác điều trị, cấp cứu người bệnh.

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lào Cai đã tôn vinh, khen thưởng 53 cá nhân, gia đình tiêu biểu tình nguyện tham gia hiến máu; biểu dương và trao chứng nhận cho 11 người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người - những cá nhân tiên phong trong hành trình chung tay kéo dài cuộc sống cho nhiều người bệnh.

Để công tác hiến máu tình nguyện tại Lào Cai tiếp tục đạt kết quả cao, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, bác sỹ Lê Gia Tiến đề nghị, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về hiến máu tình nguyện trên các phương tiện thông tin đại chúng, những tấm gương tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện tại địa phương, đơn vị; chủ động phối hợp với Trung tâm máu Quốc gia và các cơ sở huyết học - truyền máu của địa phương xây dựng kế hoạch và phương án tổ chức các điểm hiến máu an toàn, chu đáo và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, phấn đấu vượt chỉ tiêu của Chương trình đề ra.

Năm 2022, chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ X được tổ chức tại 46 tỉnh, thành phố và dự kiến tiếp nhận khoảng 120.000 đơn vị máu. Từ ngày 2/6 đến nay, chương trình diễn ra tại 12 tỉnh, thành phố. Ban tổ chức đã tiếp nhận được trên 9.000 đơn vị máu. Đây thực sự là món quà vô giá dành tặng cho người bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế.


Hương Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm