Lào Cai khai hội Đền Thượng Xuân Quý Mão

Ngày 5/2 (đúng Rằm tháng Giêng năm Quý Mão), hàng ngàn người dân và du khách bốn phương nô nức tập trung dưới gốc cây đa hơn 300 năm tuổi tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai tham dự khai mạc Lễ hội Đền Thượng Xuân Quý Mão 2023. Đây là một sự kiện văn hóa tín ngưỡng, tâm linh được thành phố Lào Cai tổ chức hằng năm vào ngày Rằm tháng Giêng để tưởng nhớ Quốc công tiết chế, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Quốc công tiết chế, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là vị anh hùng dân tộc, nhà chiến lược chính trị, thiên tài quân sự, nhà văn hóa tiêu biểu cho khí phách, bản lĩnh và tài năng của dân tộc Việt Nam. 766 năm trước, Ngài nhận chiếu phong của vua Trần Thái Tông lên trấn thủ vùng biên cương phía Bắc. Nơi Đền Thượng toạ lạc ngày nay, khi đó được Hưng Đạo Đại Vương chọn làm nơi hỏa hiệu cho quân đội chống giặc phương Bắc.

Lao Cai khai hoi Den Thuong Xuan Quy Mao hinh anh 1Lãnh đạo tỉnh Lào Cai dâng hương tại Đền Thượng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Mở đầu chương trình khai mạc Lễ hội Đền Thượng năm 2023 là màn diễn sử thi với chủ đề “Lào Cai - Khí thiêng linh tụ đất biên cương” do các nghệ sĩ, diễn viên nhà hát Chèo Hà Nội thể hiện. Màn sử thi đã lần lượt tái hiện lịch sử hào hùng một thời của dân tộc, khi Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cầm quân lên trấn ải vùng biên cương, đánh tan quân xâm lược, mang lại cuộc sống yên bình cho muôn dân; đồng thời, ca ngợi vẻ đẹp sông núi, văn hóa các tộc người, thể hiện quyết tâm dựng xây thành phố Lào Cai ngày càng văn minh và hiện đại nơi địa đầu Tổ quốc.

Lao Cai khai hoi Den Thuong Xuan Quy Mao hinh anh 2Quang cảnh lễ khai mạc hội Đền Thượng 2023. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Lao Cai khai hoi Den Thuong Xuan Quy Mao hinh anh 3 Biểu diễn nghệ thuật tại lễ hội. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Phát biểu tại lễ khai hội, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai Hoàng Đăng Khoa nêu rõ, sau hơn 20 năm tổ chức, đến nay Lễ hội Đền Thượng không chỉ dừng lại trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống của tỉnh Lào Cai và thành phố Lào Cai, mà ngày càng khẳng định là điểm sáng, địa chỉ đỏ về du lịch văn hoá, du lịch tâm linh, điểm đến đối với du khách muôn phương, bạn bè quốc tế cùng thăm quan, chiêm bái và chung vui ngày hội. Đặc biệt kể từ khi Lễ hội Đền Thượng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia vào năm 2017, mỗi năm thành phố Lào Cai vinh dự được đón tiếp du khách gần xa đến với quần thể khu di tích lịch sử văn hóa Đền Thượng để được tỏ lòng thành kính trước anh linh Đức Thánh Trần được muôn dân kính phụng, tôn thờ.

Lao Cai khai hoi Den Thuong Xuan Quy Mao hinh anh 4Đoàn rước từ sân khâu chính lên Đền Thượng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Lễ hội Đền Thượng năm 2023 diễn ra từ ngày 3/2/2023 (ngày 13 tháng Giêng) đến hết ngày 5/2/2023 (ngày Rằm tháng Giêng năm Quý Mão). Trước đó, từ ngày 3/2, trong khuôn khổ của Lễ hội đã diễn ra các hoạt động chào mừng như: Giải đua xe đạp cúp Đền Thượng lần thứ IX; Hội báo Xuân Lào Cai; Chương trình văn nghệ và Đêm thơ nguyên tiêu; Hội thi các làn điệu dân ca và trình diễn trang phục dân tộc... Các chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng, thi đấu các môn thể thao và các trò chơi dân gian đã thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham dự.

Hương Thu

Tin liên quan

Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La tại Tuyên Quang

Ngày 17/3, tại khu di tích Đền Hạ, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang), Ủy ban Nhân dân thành phố Tuyên Quang đã long trọng khai mạc Lễ hội rước mẫu Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La, thu hút đông đảo người dân Tuyên Quang và du khách thập phương tới dự. Năm 2018, Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.


Hội Đền Thượng tri ân công đức Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Sáng 19/2, hàng vạn người dân và du khách đã tập trung về chân Đền Thượng (thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để tham dự khai mạc Lễ hội Đền Thượng Xuân Kỷ Hợi 2019. Lễ hội Đền Thượng được thành phố Lào Cai tổ chức vào Rằm tháng Giêng hằng năm là dịp để nhân dân các dân tộc Lào Cai thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, biết ơn công đức của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, năm 1257 đã chỉ huy quân Đại Việt phòng thủ ở cửa ải Lào Cai.


Lào Cai tôn vinh nét đẹp văn hoá truyền thống tại Lễ hội Xuân Đền Thượng

Sáng 2/3 (tức ngày Rằm tháng Giêng), hàng ngàn người dân và du khách đã nô nức tham dự khai mạc Lễ hội Đền Thượng (Lào Cai) Xuân Mậu Tuất 2018. Di tích lịch sử cấp quốc gia Đền Thượng gắn liền với địa đầu Tổ quốc, nơi con đường huyết mạch trong tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, là cột mốc đặc biệt về lịch sử, văn hóa, góp phần khẳng định lãnh thổ và chủ quyền quốc gia ở phía Bắc Tổ quốc.



Đề xuất