Lào Cai đầu tư xóa phòng học tạm ở vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

Lào Cai đầu tư xóa phòng học tạm ở vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn
Theo đó, Lào Cai phấn đấu trước ngày 31/8/2020 sẽ hoàn thành kế hoạch này, để trở thành một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc xóa toàn bộ phòng học tạm trên địa bàn.

Giờ học của học sinh ghép lớp 2 và 3 tại điểm trường Séo Trung Hồ Mông, xã Bản Hồ (Sa Pa). Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Giờ học của học sinh ghép lớp 2 và 3 tại điểm trường Séo Trung Hồ Mông, xã Bản Hồ (Sa Pa). Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Kế hoạch này được triển khai nhằm đảm bảo đáp ứng các điều kiện dạy và học, đặc biệt ở vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn theo nguyên tắc tập trung đầu tư xây dựng ở trường chính, chưa đầu tư xây dựng ở các điểm trường lẻ do số học sinh ở các điểm trường lẻ giảm nhiều sau khi tỉnh Lào Cai đưa học sinh ở điểm trường về học ở trường chính. Đồng thời, tỉnh ưu tiên đầu tư phòng học cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã phấn đấu đạt chuẩn tiêu chí trường học giai đoạn 2019-2020.

Kết thúc năm 2018, Lào Cai có 874 công trình nhà vệ sinh, nhà tắm được đầu tư cho 100% trường trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí đầu tư trên 106 tỷ đồng. Điều này thể hiện sự quyết tâm rất lớn đối với một tỉnh còn nghèo như Lào Cai trong việc cải thiện môi trường vật chất, chăm lo cho học sinh các cấp.

Hiện nay, Lào Cai có 8.468 phòng học, trong đó có trên 5.000 phòng học kiên cố, đạt 63%, 2.640 bán kiên cố (nhà xây tường chịu lực, mái lợp ngói đỏ hoặc phibro xi măng) chiếm 31%, 442 phòng học tạm chiếm 5,22% (nhà tranh tre nứa lá hoặc nhà cột gỗ, mái lợp phibro xi măng xuống cấp không đảm bảo cho hoạt động của nhà trường). 232 trường có học sinh bán trú.
Hương Thu

Có thể bạn quan tâm