Lào Cai công bố Bảo Thắng là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

Lào Cai công bố Bảo Thắng là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 16/2, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ công bố huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh Lào Cai hoàn thành Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 2036/QĐ-TTg ngày 3/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Lào Cai công bố Bảo Thắng là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới ảnh 1Bí thư tỉnh uỷ Lào Cai Đặng Xuân Phong tặng lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ và nhân dân huyện Bảo Thắng. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Với phương châm lấy dân làm gốc, lấy thôn, tổ dân phố làm điểm khởi đầu, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo nên thành quả lớn, làm cho bộ mặt nông thôn huyện Bảo Thắng có nhiều khởi sắc.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân của toàn huyện trong năm 2021 đạt 56,8 triệu đồng/năm, tăng 42,3 triệu đồng so với năm 2011; trong đó khu vực nông thôn (năm 2021) là 48,7 triệu đồng/năm, tăng 37,5 triệu đồng so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện hiện chỉ còn 2,99%, giảm gần 30% so với năm 2011.

Trong sản xuất, huyện Bảo Thắng đã phát huy hiệu quả các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn như vùng rau an toàn, vùng cây ăn quả, vùng chè hàng hóa, phát triển mạnh mô hình sản xuất có ứng dụng công nghệ cao. Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, gia trại, toàn huyện có trên 400 trang trại, trong đó có 110 trang trại đạt chuẩn cấp tỉnh; các hình thức tổ chức sản xuất có bước đột phá mạnh về số lượng. Chương trình mỗi xã một sản phẩm được triển khai thực hiện hiệu quả. Đến nay, huyện có 25 sản phẩm OCOP được đánh giá đạt 3 sao cấp tỉnh.

Nhân dân đã thật sự trở thành chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Vào ngày thứ bảy cuối cùng hàng tháng, người dân phấn khởi tự giác tham gia chỉnh trang đường điện, đường hoa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm để giữ gìn môi trường xanh- sạch-đẹp. Diện mạo của huyện từ thành thị đến nông thôn đều khởi sắc, ngày càng sạch đẹp, văn minh với nhiều khu đô thị được xây dựng, toàn huyện có 80 thôn được công nhận thôn kiểu mẫu; 2 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao.

Sự đoàn kết thống nhất, nhất là sự đồng thuận của nhân dân được thể hiện rõ nét qua việc đóng góp tiền của, công sức cùng cấp ủy, chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới với trên 10.000 ngày công lao động, tự nguyện hiến 300.000 m2 đất để làm các công trình công cộng. Đặc biệt, chỉ sau một năm phát động, nhân dân đã làm được 353 km đường điện, 334 km đường hoa.

"Xác định xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, không có điểm kết thúc, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Bảo Thắng quyết tâm giữ vững thành quả đạt được; phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí, sớm đưa huyện về đích nông thôn mới nâng cao; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025", Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng Trần Minh Sáng nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường nêu rõ, nhiệm kỳ 2020-2025, Bảo Thắng đã đặt mục tiêu đạt chuẩn huyện Nông thôn mới nâng cao, tạo tiền đề để huyện sớm phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2030.

Để đạt được mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bảo Thắng tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội khu vực nông thôn. Việc củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo môi trường và nhu cầu của người dân, lấy người dân làm chủ thể.

"Bảo Thắng phải bứt phá không chỉ là huyện nông thôn mới của tỉnh, mà phải là huyện nông thôn mới điển hình của khu vực và cả nước; các mục tiêu phấn đấu tiếp theo phải hết sức cụ thể, có lộ trình thực hiện cho từng năm", Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng Ngô Minh Quế đã phát động phong trào thi đua “Bảo Thắng quyết tâm xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025" với 08 nội dung chủ yếu.

Theo đó, Bảo Thắng sẽ tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 363, ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy Lào Cai về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đặc biệt, huyện tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất (các gia trại, trang trại, Hợp tác xã...).

Bảo Thắng phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất trên một ha đất canh tác đạt 120 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 86 triệu đồng/người/ năm; xây dựng một nền nông nghiệp hàng hoá có chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, gắn với công nghiệp chế biến.

Hương Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm