Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chúc mừng lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chúc mừng lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer

Ngày 24/9, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long do Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Nghiêm làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long và chùa Hạnh Phúc Tăng (xã Trung Thành, Vũng Liêm) nhân dịp lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chúc mừng lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer ảnh 1Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long chúc mừng lễ Sene Dolta tại chùa Hạnh Phúc Tăng. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Nghiêm ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các vị sư sãi và đồng bào Khmer vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua; đồng thời chúc quý vị sư sãi, quý vị trụ trì, ban quản trị, người có uy tín và đồng bào Khmer đón lễ Sene Dolta năm 2022 vui tươi, an toàn, tiết kiệm và hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long mong muốn các vị chư tăng, đồng bào Phật tử là người dân tộc Khmer trong thời gian tới tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nỗ lực lao động sản xuất để nâng cao đời sống; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức cảnh giác, góp phần giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chúc mừng lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer ảnh 2Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm tặng quà chúc mừng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long, Trụ trì chùa Hạnh Phúc Tăng bày tỏ phấn khởi trước sự quan tâm chăm lo của tỉnh đối với đồng bào dân tộc Khmer trong dịp lễ Sen Dolta. Đồng thời cho biết, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh sẽ tiếp tục vận động phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động; tiếp tục củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, nhất là trong đồng bào dân tộc Khmer; thực hiện tốt các hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer năm 2022 diễn ra trong 3 ngày 24 - 26/9. UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh đón lễ theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, tăng cường khối đại đoàn kết và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer.

Theo đó, các cấp, các ngành, địa phương phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà các gia đình chính sách, người có uy tín tiêu biểu, hộ nghèo là dân tộc thiểu số và các vị chức sắc, chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn để mọi người, mọi nhà trong đồng bào dân tộc Khmer được vui đón lễ Sen Dolta.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chúc mừng lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer ảnh 3Tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Các địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lãnh mạnh nhằm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer và truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong quá trình tổ chức, các địa phương cần đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học có kế hoạch sắp xếp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên người dân tộc Khmer được nghỉ lễ.

Phạm Minh Tuấn

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm