Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại Chính hiệp Trung Quốc

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại Chính hiệp Trung Quốc
Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang chào mừng và chúc chuyến thăm, làm việc của đoàn tại Việt Nam thành công tốt đẹp, đồng thời cho rằng, trong những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Trung Quốc luôn có nhiều hoạt động thúc đẩy quan hệ hợp tác, trao đổi đoàn công tác, chia sẻ kinh nghiệm với nhau trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Chính hiệp Bắc Kinh.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang tiếp đồng chí Viên Quý Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Trưởng ban Đối ngoại Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang tiếp đồng chí Viên Quý Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Trưởng ban Đối ngoại Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố bày tỏ tin tưởng và mong muốn, thông qua chuyến thăm và làm việc của đoàn sẽ giúp tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Trung Quốc, cũng như giữa Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố và Chính hiệp Bắc Kinh, góp phần tích cực thúc đẩy mối quan hệ toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Ông Viên Quý Nhân đánh giá cao sự đóng góp của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ giao lưu giữa hai nước Trung Quốc – Việt Nam và bày tỏ hy vọng, chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác, hữu nghị giữa hai nước nói chung, giữa các địa phương của Trung Quốc với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, trong đó có các chương trình giao lưu hữu nghị, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, phát triển đất nước.

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố đã dành thời gian tiếp, ông Viên Quý Nhân chia sẻ những ấn tượng trước sự phát triển năng động của Thành phố Hồ Chí Minh và khẳng định, với sự tương đồng về nhiệm vụ, chức năng, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc luôn coi trọng và sẵn sàng tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các ban, ngành Thành phố, trong đó có Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm vun đắp mối tình hữu nghị giữa hai nước Trung Quốc - Việt Nam ngày càng phát triển./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm