Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc
Tại buổi tiếp, đồng chí Võ Thị Dung bày tỏ vui mừng đón tiếp Đoàn đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như tham dự chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 18 diễn ra tại Việt Nam. Đồng thời, tin tưởng chuyến thăm làm việc của Đoàn sẽ góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói chung và giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh với Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc nói riêng.
Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, do đồng chí Phó Chấn Bang, Bí thư Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, do đồng chí Phó Chấn Bang, Bí thư Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế, xã hội của Thành phố trong những năm qua, đồng chí Võ Thị Dung cho biết, Thành đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã có những đóng góp nhất định trong quá trình xây dựng và phát triển Thành phố. Tổ chức Đoàn thanh niên Thành phố đã có nhiều hoạt động phong trào đổi mới, sáng tạo trong việc tập hợp đội ngũ thanh niên, lực lượng lao động tri thức trẻ xung kích, tình nguyện chung tay xây dựng đất nước. Giai đoạn 2015 – 2020, Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình thì Đoàn thanh niên Thành phố càng thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong của thế hệ trẻ. Đồng chí Võ Thị Dung tin tưởng, chuyến thăm và làm việc với Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc là điều kiện tốt để Đoàn Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác lẫn nhau cùng xây dựng quê hương đất nước. Thay mặt Đoàn, đồng chí Phó Chấn Bang trân trọng cám ơn lãnh đạo Thành phố đã đón tiếp; đồng thời bày tỏ vui mừng tham dự chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 18. Ấn tượng trước sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc mong được học hỏi kinh nghiệm và triển khai nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các tỉnh, thành đoàn Việt Nam và Trung Quốc. Đồng chí Phó Chấn Bang cho rằng, Đoàn Thanh niên Cộng sản hai nước Việt Nam - Trung Quốc hình thành, phát triển dưới sự dẫn dắt, lãnh đạo của Đảng Cộng sản hai nước. Chính vì vậy, Tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước cần tăng cường các hoạt động trao đổi, hợp tác nhằm vun đắp tình hữu nghị, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc./.
 Thanh Vũ
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm