55 năm quan hệ Việt Nam - Lào:

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Quốc khánh Lào

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Quốc khánh Lào
Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong gửi lời chúc mừng tới Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chính phủ cùng nhân dân Lào nhân dịp Quốc khánh; chúc mừng những thành tựu tích cực mà nhân dân Lào anh em đã đạt trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 
Ông Somxay Sanamoune, Tổng lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh (phải) tiếp ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (trái) chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 42 năm Quốc khánh Lào. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ông Somxay Sanamoune, Tổng lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh (phải) tiếp ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (trái) chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 42 năm Quốc khánh Lào. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, năm 2017, cùng với nhân dân hai nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 40 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào; triển khai hiệu quả các hoạt động hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Lào để góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. 

Ông Nguyễn Thành Phong khẳng định, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn làm hết mình để vun đắp tình đoàn kết anh em giữa thành phố với các địa phương của Lào, góp phần củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào đã được các thế hệ lãnh đạo Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. 
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đến Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúc mừng 42 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2017). Ảnh: Xuân Khu -TTXVN
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đến Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúc mừng 42 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2017). Ảnh: Xuân Khu -TTXVN

Tổng Lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh Somxay Sanamoune cảm ơn những tình cảm quý báu và sự giúp đỡ tận tình hiệu quả của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã dành cho Lào trong những năm qua, góp phần giúp Nhà nước và nhân dân Lào đạt được những thành quả tích cực trên nhiều lĩnh vực trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. 

Ông Somxay Sanamoune khẳng định, thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực hơn nữa, cùng nhân dân các địa phương Lào phát huy những kết quả tốt đẹp trong quan hệ với thành phố, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, hữu nghị giữa các địa phương của Lào với Thành phố Hồ Chí Minh để góp phần gìn giữ, thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Lào - Việt Nam ngày càng phát triển, mang lại hòa bình, phồn vinh cho hai dân tộc./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm