50 năm quan hệ Việt Nam - Campuchia

Lãnh đạo Campuchia tiếp Đoàn cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia và gia đình chính sách Việt Nam

Lãnh đạo Campuchia tiếp Đoàn cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia và gia đình chính sách Việt Nam
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong buổi tiếp tại trụ sở Thượng viện Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Samdech Sai Chhum đã cảm ơn Đoàn đã đến thăm Campuchia và khẳng định, người dân và đất nước Campuchia luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam trong việc đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot (Pôn Pốt), đem lại sự hồi sinh và phát triển trên mọi lĩnh vực của đất nước Campuchia ngày nay. Chủ tịch Samdech Sai Chhum nhấn mạnh quan hệ hữu nghị giữa hai nước đang ngày càng được thắt chặt, đặc biệt là sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni (Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni) nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
Ngày 31/7, tại Thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum tiếp Chủ tịch TW Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Vũ Mão. Ảnh: Phan Minh Hưng P/v TTXVN tại Campuchia
Ngày 31/7, tại Thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum tiếp Chủ tịch TW Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Vũ Mão. Ảnh: Phan Minh Hưng P/v TTXVN tại Campuchia
Ông Samdech Sai Chhum đánh giá cao hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia thời gian qua đã góp phần rất lớn trong việc giáo dục, ươm mầm cho thế hệ trẻ hai nước hiểu sâu hơn về quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống và thúc đẩy quan hệ này phát triển hơn nữa trong tương lai. Việt Nam hiện cũng đang giúp Campuchia đào tạo hàng nghìn sinh viên, đây sẽ là nguồn nhân lực quan trọng, góp phần rất lớn vào sự phát triển trong tương lai của Campuchia.
Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam On đến dự buổi giao lưu với đoàn tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Phan Minh Hưng P/v TTXVN tại Campuchia
Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam On đến dự buổi giao lưu với đoàn tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Phan Minh Hưng P/v TTXVN tại Campuchia
Sáng 31/7, tại Cung Hữu nghị, Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam, bà Men Sam Ol, thay mặt Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen (Xăm-đéc Tê-chô Hun Xen), đã nồng nhiệt chào đón Đoàn và bày tỏ sự vui mừng khi gặp lại những người bạn cũ- những cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam.
Đại tá Lê Cường, cựu quân tình nguyện phát biểu tại buổi tiếp đoàn tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng ở Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Phan Minh Hưng P/v TTXVN tại Campuchia
Đại tá Lê Cường, cựu quân tình nguyện phát biểu tại buổi tiếp đoàn tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng ở Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Phan Minh Hưng P/v TTXVN tại Campuchia
Phó Thủ tướng Men Sam Ol nhắc lại những cống hiến to lớn mà đội ngũ cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã mang đến cho đất nước Campuchia và khẳng định nếu không có sự giúp đỡ to lớn ấy, đất nước Campuchia sẽ khó có thể đạt được những thành tựu trong phát triển đất nước như ngày nay. Phó Thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng trước sự gắn bó bền chặt và ngày càng phát triển của mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia. Đồng thời, mong muốn Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia sẽ là cầu nối để người dân hai nước, đặc biệt là lớp trẻ của hai nước kế tục và thắt chặt hơn nữa truyền thống đoàn kết, giúp đỡ nhau mà hai dân tộc đã đạt được.
Chị Sam Nang, người con mang hai dòng máu Việt Nam - Campuchia, có cha là liệt sỹ Campuchia phát biểu tại buổi tiếp đoàn tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng ở Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Phan Minh Hưng P/v TTXVN tại Campuchia
Chị Sam Nang, người con mang hai dòng máu Việt Nam - Campuchia, có cha là liệt sỹ Campuchia phát biểu tại buổi tiếp đoàn tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng ở Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Phan Minh Hưng P/v TTXVN tại Campuchia
Tại các cuộc gặp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Sai Chhum và Phó Thủ tướng Men Sam Ol, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Vũ Mão đã cảm ơn các lãnh đạo Campuchia đã dành thời tiếp Đoàn. Đồng thời, khái quát về hoạt động và những đóng góp của Hội trong việc góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc. Ông Vũ Mão cho biết Hội đang phát động phong trào “Ươm mầm hữu nghị” cho sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam. Đây được xem là những nguồn nhân lực quan trọng cho việc gìn giữ và phát tiển tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia trong tương lai. Theo ông Vũ Mão, các cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia và gia đình chính sách Việt Nam luôn mong muốn được trở lại Campuchia và qua chuyến thăm lần này họ đã rất vui mừng khi nhìn thấy sự đổi thay, phát triển của đất nước Chùa Tháp hiện nay.
Chị Nguyễn Thị Hường, con liệt sỹ quân tình nguyện phát biểu tại buổi tiếp đoàn tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng ở Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Phan Minh Hưng P/v TTXVN tại Campuchia
Chị Nguyễn Thị Hường, con liệt sỹ quân tình nguyện phát biểu tại buổi tiếp đoàn tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng ở Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Phan Minh Hưng P/v TTXVN tại Campuchia
Theo lịch trình, trong chuyến thăm này, Đoàn đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở thủ đô Phnom Penh; thăm Đại sứ quán Việt Nam, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia; gặp mặt tại Bộ Quốc phòng Campuchia; thăm Đại tăng thống Tep Vong (Tép Vông), Đại tăng thống Bour Kry (Bua Kry); và Hoàng Cung ở Thủ đô Phnom Penh. Sau thời gian ở Phnom Penh, Đoàn đi thăm khu di sản thế giới Angkor Wat ở tỉnh Siem Reap (Xiêm Riệp) và sẽ về nước vào ngày 3/8./.
Quang cảnh buổi giao lưu giữa đoàn với Đại sứ quán và Cộng đồng kiều bào tại Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Phan Minh Hưng P/v TTXVN tại Campuchia
Quang cảnh buổi giao lưu giữa đoàn với Đại sứ quán và Cộng đồng kiều bào tại Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Phan Minh Hưng P/v TTXVN tại Campuchia
Phan Minh Hưng
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm