Lạng Sơn xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện

Lạng Sơn xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn luôn tập trung lãnh đạo, phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường, tham mưu xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, qua đó, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Lạng Sơn xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện ảnh 1Cán bộ chiến sỹ Trạm kiểm soát Biên phòng Co Sâu, Đồn Biên phòng Ba Sơn luôn quan sát, tuần tra bảo vệ đoạn biên giới từ mốc 1179 đến mốc 1192; trong đó có 14 mốc chính và 04 mốc phụ. Nguồn ảnh: langsontv.vn

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, nhằm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện bám sát tình hình, chức năng, nhiệm vụ; chú trọng phát triển, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiến tiến, mô hình mới, thúc đẩy phong trào thi đua, tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ.

Các đơn vị luôn coi phong trào thi đua thực sự là động lực thúc đẩy mọi tổ chức, cá nhân ra sức phấn đấu. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, như: Mô hình “Hợp sức toàn dân tấn công tội phạm”, “Công trình dân sinh, thắm tình đồn – xã”; chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Áo ấm mùa Đông biên giới”; phong trào “Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”…

Tiêu biểu như mô hình “Hợp sức toàn dân tấn công tội phạm”. Trong năm 2020, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã xác lập, đấu tranh thành công hai chuyên án, phát hiện, bắt giữ 25 vụ/40 đối tượng phạm tội về mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 237 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 18 bánh heroin.

Cùng với đó, đơn vị đã xác lập, đấu tranh thành công một chuyên án, phát hiện, bắt giữ 16 vụ/13 đối tượng (7 vụ vô chủ) phạm tội mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam, tang vật thu giữ hơn 1 tấn pháo nổ các loại…

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã lập và duy trì hoạt động 156 lán chốt cố định và tổ cơ động địa bàn ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép. Qua đó, phát hiện và thu dung 3.442 trường hợp nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, bàn giao cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly theo quy định.

Tiêu biểu như Đồn Biên phòng Bảo Lâm (huyện Cao Lộc). Trong hai tháng đầu năm 2021, các cán bộ, chiến sĩ của đồn đã phát hiện, ngăn chặn hàng trăm đối tượng có hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới thuộc Đồn quản lý. Đồn được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đánh giá là đơn vị thực hiện xuất sắc công tác ngăn chặn hành vi xuất nhập cảnh trái phép.

Thượng tá Lê Thế Hải, Chính vị viên Đồn Biên phòng Bảo Lâm cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay đã có 360 lượt cán bộ chiến sỹ, 55 lượt dân quân xã thực hiện tuần tra biên giới khép kín 45 lần; duy trì 100% quân số trực tại 9 lán, chốt ở các đường mòn, lối tắt. Bên cạnh đó, tổ công tác cơ động của đồn thực hiện tuần tra, kiểm soát lưu động dọc tuyến đường biên; giám sát, nắm chắc mọi diễn biến trên tuyến biên giới mà đồn quản lý.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuần tra, chốt chặn trên tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm luôn thực hiện tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Bảo Lâm trong công tác phát hiện, ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép qua địa bàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm, Nông Văn Tuyên cho biết: Đảng ủy, UBND xã luôn tích cực chỉ đạo lực lượng công an xã, dân quân xã phối hợp tham gia các hoạt động tuần tra, bảo vệ biên giới. Đặc biệt, thường xuyên tuyên truyền đến từng người dân trên địa bàn không tham gia tiếp tay cho các đối tượng tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép; đồng thời, chủ động nắm bắt những diễn biến bất thường tại khu vực biên giới, thông tin kịp thời cho các cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng để xử lý.

Từ đầu năm đến nay, nhân dân trong xã đã cung cấp 120 nguồn tin liên quan đến những hành vi vi phạm khu vực biên giới, trong đó, có thông tin kịp thời về 58 vụ việc liên quan đến hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Qua đó, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm ngăn chặn hai vụ với hai đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép; phát hiện, ngăn chặn 304 trường hợp có hành vi nhập cảnh trái phép và 24 người xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Là đơn vị điển hình thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, Đồn Biên phòng Chi Lăng đã xây dựng đơn vị mẫu mực trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia; thường xuyên tổ chức huấn luyện quân sự, nghiệp vụ, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng.

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, cán bộ Đồn Biên phòng Chi Lăng đã thành lập và duy trì 12 tổ chốt chặn cố định 24/24 giờ trên biên giới và 3 tổ cơ động địa bàn ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch COVID-19.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, các cán bộ chiến sĩ đã gặp gỡ, tuyên truyền, giáo dục 122 công dân có ý định xuất cảnh trái phép quay trở về; phát hiện, thu dung hơn 30 vụ, với trên 100 người nhập cảnh trái phép bàn giao cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly theo quy định.
Với những thành tích đã đạt được, năm 2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã có 4 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì và UBND tỉnh Lạng Sơn tặng cờ thi đua xuất sắc.

Thái Thuần

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm