Lạng Sơn tiếp sức, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững

Lạng Sơn tiếp sức, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững

Ngày 14/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu chủ trì hội nghị đối thoại với nông dân năm 2022 do Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức với chủ đề “Tiếp sức, hỗ trợ nông dân phục hồi phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững”. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và hơn 200 đại biểu nông dân đại diện cho gần 114.000 hội viên nông dân toàn tỉnh.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định: Hội nghị đối thoại nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chính sách hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp; đầu tư hạ tầng giao thông tạo thuận lợi cho nông dân sản xuất; giao thương hàng hóa nông sản; bảo vệ môi trường nông thôn. Qua hội nghị, các cấp ủy, chính quyền, hội nông dân các cấp nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ những khó khăn của hội viên trong việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và các vấn đề về môi trường trong sản xuất nông nghiệp hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cấp, ngành, hội nông dân tăng cường tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiêp, nông thôn đến toàn thể hội viên trong tỉnh. Các sở, ngành tập trung nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản, chính sách phù hợp với ý kiến của hội viên nông dân đã kiến nghị tại hội nghị.

Đối với những ý kiến, kiến nghị của hội viên nông dân chưa được nêu ra tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh tổng hợp chuyển các các đơn vị liên quan để giải đáp bằng văn bản trong tháng 11/2022. Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn mong muốn các hội viên nông dân tự đổi mới tư duy, trang bị kiến thức về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trong tình hình mới.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tại hội nghị, các hội viên nông dân đã đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng như: giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi tăng cao, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp gặp nhiều khó khăn cần sự hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Nhà nước; tăng cường liên kết “4 nhà” trong sản xuất nông nghiệp, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới; tăng cường công tác bồi dưỡng, huấn luyện nông dân phát triển kinh tế số; tăng cường đầu tư hệ thống đường giao thông nông thôn; tìm kiếm giải pháp để mở rộng thị trường xuất khẩu, liên kết tiêu thụ hàng nông sản; thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp trong nông nghiệp…

Cùng đó, các hội viên nông dân mong muốn việc định giá quyền sử dụng đất cần sát hơn với giá thị trường; nông dân được đảm bảo sinh kế, công ăn, việc làm khi bị thu hồi đất để xây dựng các công trình, dự án kinh tế – xã hội; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, vay vốn sản xuất kinh doanh lãi xuất ưu đãi đối với nông dân…

Chiều cùng ngày, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức chương trình tôn vinh “Nông dân xuất sắc” và “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” lần thứ nhất. Hội đồng bình chọn đã thẩm định thực tế và bình chọn ra 11 nông dân xuất sắc nhất để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình. Đồng thời, 15 sản phẩm tiêu biểu nhất đã được bầu chọn - Đây đều là những sản phẩm đặc sản chủ lực của từng vùng, địa phương, sản phẩm có chất lượng, có tiềm năng phát triển mở rộng được người tiêu dùng ưa chuộng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên đã biểu dương, mong muốn 11 nông dân xuất sắc được tôn vinh tiếp tục nỗ lực phấn đấu mở rộng quy mô sản xuất, phát huy vai trò điển hình nòng cốt, truyền cảm hứng trong việc giúp đỡ nông dân đoàn kết, phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Hội Nông dân cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp hội viên; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, giúp nông dân tăng cường liên kết, tổ chức lại sản xuất theo hướng chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, từ kinh tế hộ sang kinh tế hợp tác; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp hội, động viên nông dân ứng dụng, phổ biến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội.

Thái Thuần

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm