Lạng Sơn: Thăm hỏi, tặng quà các đơn vị biên phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ tại chốt biên giới thuộc Đồn Biên phòng Chi Lăng. Ảnh: Thái Thuần – TTXVN
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ tại chốt biên giới thuộc Đồn Biên phòng Chi Lăng. Ảnh: Thái Thuần – TTXVN

Ngày 7/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Bắc Xa và Chi Lăng huyện Đình Lập và các chốt kiểm soát của các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch COVID-19.

Lạng Sơn: Thăm hỏi, tặng quà các đơn vị biên phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 1Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ tại chốt biên giới thuộc Đồn Biên phòng Bắc Xa. Ảnh: Thái Thuần – TTXVN

Tại các điểm đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ân cần thăm hỏi, động viên, tặng quà và chia sẻ về điều kiện ăn ở, sinh hoạt còn khó khăn của cán bộ, chiến sĩ đang tham gia ứng trực tại các chốt khu vực mốc biên giới. Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự và chủ quyền biên giới quốc gia; phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch, góp phần vào thành công chung của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các đơn vị cần quan tâm chăm lo sức khỏe cán bộ, chiến sĩ trực tại các chốt biên giới; tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh các hoạt động tuần tra canh gác, đảm bảo biên giới luôn được bình yên và an toàn.

Lạng Sơn: Thăm hỏi, tặng quà các đơn vị biên phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 2Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ tại chốt biên giới thuộc Đồn Biên phòng Bắc Xa. Ảnh: Thái Thuần – TTXVN

Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà tại: Chốt mốc 1256, thôn Pò Có, xã Tam Gia (huyện Lộc Bình); chốt mốc 1268, thôn Bản Chắt, xã Bính Xá (huyện Đình Lập) và chốt mốc 1277, thôn Bản Quầy, chốt 1297 thôn Bắc Xa, xã Bắc Xa (huyện Đình Lập), thuộc 2 đồn Biên phòng Chi Lăng và Bắc Xa; hỗ trợ mỗi đồn Biên phòng 20 triệu đồng, mỗi chốt 10 triệu đồng cùng một thùng khẩu trang y tế.

Lạng Sơn: Thăm hỏi, tặng quà các đơn vị biên phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 3Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ tại chốt biên giới thuộc Đồn Biên phòng Chi Lăng. Ảnh: Thái Thuần – TTXVN

Tại các điểm đến thăm, đại diện các đơn vị đã báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị, kết quả công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; công tác ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, thời gian qua các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Các đồn Biên phòng đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân; tích cực ngăn chặn các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép và triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phụ trách; đồng thời quan tâm hướng dẫn nhân dân khu vực biên giới trong phát triển kinh tế, ổn định đời sống; tích cực tham gia hoạt động xây dựng nông thôn mới.

Thái Thuần

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm