Lạng Sơn khởi động chương trình Xuân tình nguyện năm 2023

Lạng Sơn khởi động chương trình Xuân tình nguyện năm 2023

Tối 10/11, tại xã biên giới Đào Viên, huyện Tràng Định, Tỉnh đoàn Lạng Sơn phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên (Học viện Thanh thiếu niên) và các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023”. Hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tỉnh Lạng Sơn trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở những địa bàn miền núi, vùng cao biên giới khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Lạng Sơn khởi động chương trình Xuân tình nguyện năm 2023 ảnh 1Trao tặng đèn pin năng lượng mặt trời cho nhân dân xã Đào Viên, huyện Tràng Định (Lạng Sơn) Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, Bí thư tỉnh Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Đinh Thị Anh Thư cho biết, hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực trong phong trào xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Lạng Sơn, đồng thời là dịp để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, là phương thức để tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên và củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội.

Lạng Sơn khởi động chương trình Xuân tình nguyện năm 2023 ảnh 2Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn Đinh Thị Anh Thư trao cờ phát động chương trình. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Bí thư tỉnh Đoàn Lạng Sơn mong muốn các tổ chức Đoàn, Hội toàn tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thân, tương ái, xung kích tình nguyện với các hoạt động thiết thực và cụ thể để chăm lo, hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi tại các địa phương khó khăn. Đề nghị các tổ chức Đoàn tích cực chủ động, sáng tạo, đem trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ đến với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, đảm đương những việc mới, việc khó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Lạng Sơn khởi động chương trình Xuân tình nguyện năm 2023 ảnh 3Tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới cho lực lượng đoàn viên thanh niên. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Dịp này, các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ đã trao tặng, hỗ trợ xây dựng xã biên giới Đào Viên nhiều phần quà, công trình dân sinh với tổng kinh phí khoảng 1,2 tỷ đồng.

Lạng Sơn khởi động chương trình Xuân tình nguyện năm 2023 ảnh 4Khánh thành công trình đường nhánh kiểm tra mốc giới 1033 trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023” được Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức trên toàn địa bàn Lạng Sơn với các chuỗi hoạt động gồm: Chương trình “Vì sức khoẻ cộng đồng” tập trung khám và cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, trẻ em khuyết tật, đồng bào nghèo tại các địa bàn khó khăn; chương trình “Vì đàn em thân yêu” tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quyền trẻ em, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh, an toàn giao thông; chương trình “Chia sẻ cùng nhà nông” giúp tu sửa, sửa chữa nhà cho các hộ dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vận động thanh niên tham gia các đội hình tình nguyện giúp dân xây, sửa các công trình; tình nguyện “Xung kích bảo vệ đường biên mốc giới”.

Nguyễn Quang Duy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm