Lạng Sơn: Hiến tặng 5.000 đơn vị máu

Lực lượng y tế thu nhận 361 đơn vị máu hiến tình nguyện tại huyện Cao Lộc ngày 19/9. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Lực lượng y tế thu nhận 361 đơn vị máu hiến tình nguyện tại huyện Cao Lộc ngày 19/9. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Ngày 19/9, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tổ chức “Chương trình Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” thu hút đông đảo các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu. Qua khám, xét nghiệm sàng lọc đã có 361 người đủ điều kiện lấy máu, tương đương 361 đơn vị máu được hiến tình nguyện.

Lạng Sơn: Hiến tặng 5.000 đơn vị máu ảnh 1Các tình nguyện viên huyện Cao Lộc hiến máu trong Chương trình Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

Lần đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện, Bí thư đoàn thanh niên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Cao Lộc Vũ Thị Ngọc Kim cho biết Trung tâm có 21 người đi hiến máu tình nguyện, trong đó có bạn Đặng Thành Nhân đã từng 11 lần hiến máu. Ngọc Kim chia sẻ đây là lần đầu tiên đi hiến máu và sẽ tiếp tục tham gia chương trình ý nghĩa này.

Trước đó, ngày 18/9, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Văn Quan cũng đã tổ chức “Chương trình Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” và nhận được 367 đơn vị máu được hiến tình nguyện.

Đây là hoạt động thiện nguyện hưởng ứng chương trình hiến máu nhân đạo do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kêu gọi phát động, với tinh thần “Hiến giọt máu đào – Trao tặng đồng bào miền Nam” để cứu người bệnh đang cần máu. Số máu tiếp nhận được sẽ góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu tại bệnh viện, các trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Lạng Sơn: Hiến tặng 5.000 đơn vị máu ảnh 2Lực lượng y tế thu nhận 361 đơn vị máu hiến tình nguyện tại huyện Cao Lộc ngày 19/9. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn phụ trách về hiến máu tình nguyện cho biết, từ đầu năm đến nay, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng Hội và các cấp hội, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện đã rất tích cực phối hợp với một số ngành, đơn vị … vận động được 5.000 tình nguyện viên tại thành phố Lạng Sơn, huyện Lộc Bình, Bình Gia, Hữu Lũng, Bắc Sơn, Văn Quan, Cao Lộc tham gia các chương trình: Hành trình đỏ, Lễ hội xuân hồng, Ngày toàn dân hiến máu, Ngày hội Áo blu trắng… Qua đó tiếp nhận được 5.000 đơn vị máu được hiến tình nguyện. Năm 2020 tỉnh Lạng Sơn cũng đã vận động người hiến máu và đã tiếp nhận được 6.000 đơn vị máu và kế hoạch năm 2021 là hơn 6.000 đơn vị máu. Ngày 25, 26/9 tới đây, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Chi Lăng sẽ tổ chức “Chương trình Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”. Dự kiến có 600 đơn vị máu nữa sẽ được hiến tình nguyện tại chương trình.

Anh Tuấn

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm