Làng nghề may áo dài truyền thống Trạch Xá

Làng nghề may áo dài truyền thống Trạch Xá
Làng Trạch Xá hiện có gần 1.000 lao động làm thợ may tại các cửa hiệu trên các phố lớn của Hà Nội và hàng nghìn lao động làm nghề tại làng.
 
Những người thợ trẻ lành nghề đang làm việc tại xưởng may Thảo Trần ở làng Trạch Xá. Họ là lớp kế cận duy trì, phát triển nghề nghiệp của cha ông.
 Những người thợ trẻ lành nghề đang làm việc tại xưởng may Thảo Trần ở làng Trạch Xá. Họ là lớp kế cận duy trì, phát triển nghề nghiệp của cha ông. 

Những cửa hiệu nổi tiếng như Vinh Trạch, Phúc Trạch, Mỹ Trạch ở ngoại thành đến các phố Khâm Thiên, Lương Văn Can, Cầu Gỗ trong nội đô đều do những người con của Trạch Xá làm chủ đã từng bước khẳng định được thương hiệu "Áo dài Trạch Xá" với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Những người thợ trẻ lành nghề của làng may truyền thống Trạch Xá là lớp kế cận duy trì, phát triển nghề nghiệp của cha ông vẫn đang ngày đêm miệt mài lao động sáng tạo để tìm hướng ra cho những sản phẩm áo dài của Làng.
Những người thợ trẻ lành nghề của làng may truyền thống Trạch Xá là lớp kế cận duy trì, phát triển nghề nghiệp của cha ông vẫn đang ngày đêm miệt mài lao động sáng tạo để tìm hướng ra cho những sản phẩm áo dài của Làng. 

Trước những biến động mạnh mẽ của kinh tế thị trường, sự cạnh tranh gay gắt của nhiều thương hiệu áo dài từ các vùng miền khác nhau, các thế hệ Trạch Xá vẫn ngày đêm miệt mài lao động sáng tạo để gìn giữ, phát triển và khẳng định chỗ đứng của "Áo dài Trạch Xá" không chỉ trong nước mà còn góp phần tôn vinh truyền thống văn hóa Việt Nam, nét đẹp phụ nữ Hà Thành trong mắt bạn bè quốc tế.

Những thợ trẻ lành nghề làm việc tại xưởng may Thảo Trần ở làng Trạch Xá. Đây là lớp kế cận duy trì, phát triển nghề nghiệp của cha ông.
Những thợ trẻ lành nghề làm việc tại xưởng may Thảo Trần ở làng Trạch Xá. Đây là lớp kế cận duy trì, phát triển nghề nghiệp của cha ông. 

Một thợ cắt mẫu áo dài làm việc tại xưởng may Thảo Trần tại làng Trạch Xá. Một ngày, anh có thể cắt khoảng 50-60 mẫu áo.
Một thợ cắt mẫu áo dài làm việc tại xưởng may Thảo Trần tại làng Trạch Xá. Một ngày, anh có thể cắt khoảng 50-60 mẫu áo. 

Vẻ đẹp thướt tha, dịu dàng và nữ tính của áo dài đã trở thành trang phục mang đậm dấu ấn thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam và thường được trình diễn trong các sự kiện quan trọng của đất nước.
Vẻ đẹp thướt tha, dịu dàng và nữ tính của áo dài đã trở thành trang phục mang đậm dấu ấn thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam và thường được trình diễn trong các sự kiện quan trọng của đất nước. 

Bà Lê Thị Quyết, chủ hiệu may Vinh Trạch ở số 23 phố Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm dù đã làm nghề ngót 50 năm và truyền nghề qua 4 đời nhưng bà vẫn là người trực tiếp cắt và may áo dài cho khách.
Bà Lê Thị Quyết, chủ hiệu may Vinh Trạch ở số 23 phố Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm dù đã làm nghề ngót 50 năm và truyền nghề qua 4 đời nhưng bà vẫn là người trực tiếp cắt và may áo dài cho khách. 

Bà Lê Thị Quyến, chủ hiệu áo dài Vinh Trạch ở phố Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm dù tuổi cao nhưng vẫn miệt mài bên bàn máy để trực tiếp làm ra những sản phẩm áo dài mang đúng thương hiệu của Trạch Xá.
 Bà Lê Thị Quyến, chủ hiệu áo dài Vinh Trạch ở phố Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm dù tuổi cao nhưng vẫn miệt mài bên bàn máy để trực tiếp làm ra những sản phẩm áo dài mang đúng thương hiệu của Trạch Xá. 

Hiệu áo dài Vinh Trạch của ông bà Lê Thành Vinh, Lê Thị Quyến ở số 23 phố Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm đã làm nghề ngót 50 năm và truyền nghề qua 4 đời.
Hiệu áo dài Vinh Trạch của ông bà Lê Thành Vinh, Lê Thị Quyến ở số 23 phố Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm đã làm nghề ngót 50 năm và truyền nghề qua 4 đời. 

Những cửa hàng trên phố Lương Văn Can lấy tên cửa hiệu gắn với chữ "Trạch" để nhớ về cội nguồn nghề may của mình ở làng Trạch Xá.
Những cửa hàng trên phố Lương Văn Can lấy tên cửa hiệu gắn với chữ "Trạch" để nhớ về cội nguồn nghề may của mình ở làng Trạch Xá.
 
Những đường may công phu và chuẩn xác của bà Lê Thị Quyết, chủ hiệu may Vinh Trạch ở số 23 phố Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm dù đã làm nghề ngót 50 năm.
Những đường may công phu và chuẩn xác của bà Lê Thị Quyết, chủ hiệu may Vinh Trạch ở số 23 phố Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm dù đã làm nghề ngót 50 năm. 
Khách hàng thường là khách du lịch và những vị khách khó tính có những yêu cầu cao với sản phẩm áo dài.
Khách hàng thường là khách du lịch và những vị khách khó tính có những yêu cầu cao với sản phẩm áo dài. 
Bà Lê Thị Quyến, chủ hiệu áo dài Vinh Trạch ở phố Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm dù tuổi cao nhưng vẫn miệt mài bên bàn máy để trực tiếp làm ra những sản phẩm áo dài mang đúng thương hiệu của Trạch Xá.
Bà Lê Thị Quyến, chủ hiệu áo dài Vinh Trạch ở phố Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm dù tuổi cao nhưng vẫn miệt mài bên bàn máy để trực tiếp làm ra những sản phẩm áo dài mang đúng thương hiệu của Trạch Xá.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm