Làng nghề làm bánh tráng Thuận Hưng - Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia

Làng nghề làm bánh tráng Thuận Hưng - Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia

Sáng 19/5, quận Thốt Nốt, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ trao quyết định Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia cho Làng nghề làm bánh tráng Thuận Hưng.

Làng nghề làm bánh tráng Thuận Hưng - Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia ảnh 1Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ trao quyết định Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Làng nghề làm bánh tráng Thuận Hưng cho đại diện chính quyền địa phương. Ảnh: TTXVN phát

Làm bánh tráng ở Thuận Hưng là một nghề thủ công truyền thống, hình thành từ giữa thế kỷ 19 và được trao truyền qua nhiều thế hệ. Trải qua quá trình tồn tại và phát triển với bao thăng trầm, nghề làm bánh tráng ở đây vẫn còn lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống sâu sắc, góp phần làm phong phú kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của thành phố Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung. Làng nghề bánh tráng Thuận Hưng đã cung cấp ra thị trường nhiều sản phẩm mang hương vị đặc trưng của vùng đất giàu truyền thống này.

Người làm bánh tráng Thuận Hưng sử dụng nguyên vật liệu tại chỗ để chế biến. Đến nay, quy trình sản xuất bánh tráng ở đây không có nhiều thay đổi trong kỹ thuật pha bột, phơi bánh, nướng bánh... Tuy nhiên, để tăng năng suất và giảm công lao động, người làm bánh tráng truyền thống sử dụng thêm một số máy móc để hỗ trợ sức người như: máy xay bột, máy nạo dừa, máy hấp bánh...

Hiện nay, người làm bánh tráng Thuận Hưng tập trung nhiều nhất ở hai khu vực Tân An và Tân Phú, với 68 hộ sản xuất theo phương pháp thủ công truyền thống và 3 hộ đầu tư máy móc sản xuất.

Làng nghề làm bánh tráng Thuận Hưng - Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia ảnh 2Để tăng năng suất và giảm công lao động, người làm bánh tráng truyền thống Thuận Hưng sử dụng thêm một số máy móc để hỗ trợ sức người. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Hai sản phẩm bánh tráng Thuận Hưng đạt tiêu chuẩn của OCOP 3 sao. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở sản xuất chưa chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đóng gói bao bì, đăng ký thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt ở hệ thống siêu thị, các kênh thương mại điện tử và xuất khẩu.

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ, Phó Giám đốc Phụ trách Bảo tàng Cần Thơ, dù người làm bánh tráng Thuận Hưng chủ yếu lấy công làm lãi, thu nhập không cao; sản phẩm được làm theo nhu cầu, đặt hàng của thương lái, chưa có tính thường xuyên, liên tục, chủ yếu tập trung cao điểm vào dịp Tết Nguyên đán nhưng người dân vẫn duy trì, gắn bó với nghề. Từ góc độ văn hóa, làm bánh tráng Thuận Hưng là một nghề thủ công truyền thống có lịch sử lâu đời. Tuy nhiên, so với thời kỳ cực thịnh cách đây vài thập niên, quy mô sản xuất giờ giảm nhiều. Nghề làm bánh tráng có thể sẽ mai một nếu không được đánh giá đúng và gìn giữ như một di sản văn hóa.

Làng nghề làm bánh tráng Thuận Hưng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia là cơ sở quan trọng để địa phương nghiên cứu, đề xuất, định hướng biện pháp bảo tồn và phát huy làng nghề truyền thống, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của làng nghề nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan tại làng nghề. Từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho lao động và đưa thương hiệu bánh tráng Thuận Hưng vươn xa.

Làng nghề làm bánh tráng Thuận Hưng - Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia ảnh 3Đến nay, quy trình sản xuất bánh tráng ở Thuận Hưng vẫn giữ được nét truyền thống thủ công, không có nhiều thay đổi trong kỹ thuật. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của Làng nghề bánh tráng Thuận Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè đề nghị các sở, ngành có liên quan và lãnh đạo quận Thốt Nốt, phường Thuận Hưng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về Làng nghề và sản phẩm bánh tráng Thuận Hưng để nhiều người biết đến.

Bên cạnh đó, địa phương tạo điều kiện giúp đỡ, hướng người dân, hộ làm bánh tráng, chủ sản phẩm bánh tráng Thuận Hưng tiếp cận với các nguồn vốn vay, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chương trình quảng bá xúc tiến đầu tư, hội chợ giới thiệu sản phẩm... để tạo cơ hội quảng bá sản phẩm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn người dân làm bánh tráng tiếp tục chung sức, đồng lòng giữ gìn và phát huy giá trị cao đẹp của nghề thủ công truyền thống - làm bánh tráng Thuận Hưng bằng cách, nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm bánh tráng, đào tạo nghệ nhân kế thừa... góp phần xây dựng và giữ gìn nghề truyền thống lâu đời.

Làng nghề làm bánh tráng Thuận Hưng - Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia ảnh 4Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Đến thời điểm này, thành phố Cần Thơ đã có 39 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng; trong đó, có 5 Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. Quận Thốt Nốt có một di tích Lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia và một Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Thu Hiền

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm