Làng hoa Sa Đéc chuẩn bị hơn 100.000 giỏ hoa cho Tết

Làng hoa Sa Đéc chuẩn bị hơn 100.000 giỏ hoa cho Tết

Nông dân Làng hoa Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp xuống giống hơn 45 ha hoa, kiểng các loại phục vụ Tết năm 2022; trong đó, bà con nông dân Làng hoa Sa Đéc chuẩn bị hơn 100.000 giỏ hoa cúc mâm xôi phục vụ Tết năm 2022, tập trung trồng nhiều nhất là phường Tân Quy Đông, An Hòa, xã Tân Khánh Đông và xã Tân Quy Tậy.

Làng hoa Sa Đéc chuẩn bị hơn 100.000 giỏ hoa cho Tết ảnh 1Nông dân xã Tân Khánh Đông , thành phố Sa Đéc chăm sóc hoa tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Bà con làng hoa Sa Đéc cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi, nên cây cúc mâm xôi phát triển tốt. Hiện tại, cúc mâm xôi bắt đầu cho ra nụ hoa. Anh Bùi Văn Điền ở xã Tân Khánh Đông cho biết, trồng cúc mâm xôi thường cho giá trị cao trong dịp Tết, ít bị ứ đọng. Để sản xuất hoa cúc mâm xôi kịp bán đúng vào dịp Tết là kỳ công, vất vả chăm sóc gần 6 tháng trồng.

Nông dân trồng hoa ở thành phố Sa Đéc đã từng bước thay đổi tập quán canh tác cũ, sản xuất hoa theo hướng công nghệ cao, đầu tư hệ thống nhà màng, nhà lưới và hệ thống phun tưới tự động nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất.

Làng hoa Sa Đéc chuẩn bị hơn 100.000 giỏ hoa cho Tết ảnh 2Những chậu hoa đã sẵn sàng chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2022. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Hoa cúc mâm xôi là một trong rất nhiều loại cúc khác có hoa màu vàng rực rỡ, hơn hết loại này ra hoa thành một chùm lớn trong chậu. Điều đặc biệt là cúc mâm xôi là loại hoa nở kéo dài hơn một tháng mới tàn cho nên nhiều nhà chọn mua, trưng trong dịp Tết dương lịch kéo dài đến Tết âm lịch. Cúc mâm xôi còn cung cấp cho việc trang trí đường hoa, khu du lịch, trưng bày nhiều ở tiền sảnh, đại sảnh ở nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, ngoài ra cây được chọn trang trí tiểu cảnh hoa ở công viên, sân vườn…

Ấn tượng sắc vàng của hoa cúc mâm xôi mang ý nghĩa may mắn, sung túc. Cây cúc mâm xôi có hoa nở xum xuê đan xen nhau, mỗi dịp Tết để trưng bày trong nhà, nhằm cầu mong gia đình con cháu đoàn tụ xum vầy, hạnh phúc và hiếu thảo. Cây có hoa màu vàng rực rỡ là biểu tượng cho tài lộc và may mắn.

Làng hoa Sa Đéc chuẩn bị hơn 100.000 giỏ hoa cho Tết ảnh 3Cúc mâm xôi và các loài hoa khác bắt đầu khoe sắc. Ảnh: Nguyễn Minh Trí- TTXVN
Làng hoa Sa Đéc chuẩn bị hơn 100.000 giỏ hoa cho Tết ảnh 4Nông dân xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc chăm sóc hoa tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN
Làng hoa Sa Đéc chuẩn bị hơn 100.000 giỏ hoa cho Tết ảnh 5Tưới nước,chăm sóc cho hoa. Ảnh: Nguyễn Minh Trí - TTXVN

Đa số diện tích hoa cúc mâm xôi ở làng hoa Sa Đéc phát triển tốt; nhiều hộ chuẩn bị triển khai bán hoa, thông qua mạng như facebook, zalo...

Theo thống kê, riêng làng hoa kiểng Sa Đéc có hơn 2.000 chủng loại, đặc biệt có loại hoa cúc mâm xôi đã góp phần làm phong phú cho làng hoa kiểng ở Đồng Tháp nổi tiếng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Nguyễn Văn Trí

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm