Làng hoa các địa phương hối hả vào vụ Tết

Làng hoa các địa phương hối hả vào vụ Tết
Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) tích cực chăm sóc hơn 3 triệu giỏ hoa để kịp nở vào đúng dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN Phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông (Sa Đéc-Đồng Tháp) có hơn 2.300 hộ sản xuất hoa kiểng các loại. Ảnh: Nguyễn Văn Trí –TTXVN Các hộ trồng hoa ở xã Ninh Phúc (Ninh Bình) gieo trồng chăm sóc hoa vụ Tết. Ảnh: Minh Đức – TTXVN Nông dân tỉnh Quảng Bình tích cực trong các khâu chăm sóc hoa, cây cảnh để kịp phục vụ thị trường Têt. Ảnh: Võ Dung-TTXVN Làng hoa An Lạc (Quảng Trị) có gần 100 hộ tham gia trồng trên 30.000 chậu hoa, trong đó chủ yếu là hoa cúc phục vụ Tết. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN
 
Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) tích cực chăm sóc hơn 3 triệu giỏ hoa để kịp nở vào đúng dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN Phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông (Sa Đéc-Đồng Tháp) có hơn 2.300 hộ sản xuất hoa kiểng các loại. Ảnh: Nguyễn Văn Trí –TTXVN Các hộ trồng hoa ở xã Ninh Phúc (Ninh Bình) gieo trồng chăm sóc hoa vụ Tết. Ảnh: Minh Đức – TTXVN Nông dân tỉnh Quảng Bình tích cực trong các khâu chăm sóc hoa, cây cảnh để kịp phục vụ thị trường Têt. Ảnh: Võ Dung-TTXVN Làng hoa An Lạc (Quảng Trị) có gần 100 hộ tham gia trồng trên 30.000 chậu hoa, trong đó chủ yếu là hoa cúc phục vụ Tết. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN
 
Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) tích cực chăm sóc hơn 3 triệu giỏ hoa để kịp nở vào đúng dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN Phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông (Sa Đéc-Đồng Tháp) có hơn 2.300 hộ sản xuất hoa kiểng các loại. Ảnh: Nguyễn Văn Trí –TTXVN Các hộ trồng hoa ở xã Ninh Phúc (Ninh Bình) gieo trồng chăm sóc hoa vụ Tết. Ảnh: Minh Đức – TTXVN Nông dân tỉnh Quảng Bình tích cực trong các khâu chăm sóc hoa, cây cảnh để kịp phục vụ thị trường Têt. Ảnh: Võ Dung-TTXVN Làng hoa An Lạc (Quảng Trị) có gần 100 hộ tham gia trồng trên 30.000 chậu hoa, trong đó chủ yếu là hoa cúc phục vụ Tết. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN
 
Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) tích cực chăm sóc hơn 3 triệu giỏ hoa để kịp nở vào đúng dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN Phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông (Sa Đéc-Đồng Tháp) có hơn 2.300 hộ sản xuất hoa kiểng các loại. Ảnh: Nguyễn Văn Trí –TTXVN Các hộ trồng hoa ở xã Ninh Phúc (Ninh Bình) gieo trồng chăm sóc hoa vụ Tết. Ảnh: Minh Đức – TTXVN Nông dân tỉnh Quảng Bình tích cực trong các khâu chăm sóc hoa, cây cảnh để kịp phục vụ thị trường Têt. Ảnh: Võ Dung-TTXVN Làng hoa An Lạc (Quảng Trị) có gần 100 hộ tham gia trồng trên 30.000 chậu hoa, trong đó chủ yếu là hoa cúc phục vụ Tết. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN
Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) tích cực chăm sóc hơn 3 triệu giỏ hoa để kịp nở vào đúng dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN
 
Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) tích cực chăm sóc hơn 3 triệu giỏ hoa để kịp nở vào đúng dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN Phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông (Sa Đéc-Đồng Tháp) có hơn 2.300 hộ sản xuất hoa kiểng các loại. Ảnh: Nguyễn Văn Trí –TTXVN Các hộ trồng hoa ở xã Ninh Phúc (Ninh Bình) gieo trồng chăm sóc hoa vụ Tết. Ảnh: Minh Đức – TTXVN Nông dân tỉnh Quảng Bình tích cực trong các khâu chăm sóc hoa, cây cảnh để kịp phục vụ thị trường Têt. Ảnh: Võ Dung-TTXVN Làng hoa An Lạc (Quảng Trị) có gần 100 hộ tham gia trồng trên 30.000 chậu hoa, trong đó chủ yếu là hoa cúc phục vụ Tết. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN
 
Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) tích cực chăm sóc hơn 3 triệu giỏ hoa để kịp nở vào đúng dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN Phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông (Sa Đéc-Đồng Tháp) có hơn 2.300 hộ sản xuất hoa kiểng các loại. Ảnh: Nguyễn Văn Trí –TTXVN Các hộ trồng hoa ở xã Ninh Phúc (Ninh Bình) gieo trồng chăm sóc hoa vụ Tết. Ảnh: Minh Đức – TTXVN Nông dân tỉnh Quảng Bình tích cực trong các khâu chăm sóc hoa, cây cảnh để kịp phục vụ thị trường Têt. Ảnh: Võ Dung-TTXVN Làng hoa An Lạc (Quảng Trị) có gần 100 hộ tham gia trồng trên 30.000 chậu hoa, trong đó chủ yếu là hoa cúc phục vụ Tết. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN
 
Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) tích cực chăm sóc hơn 3 triệu giỏ hoa để kịp nở vào đúng dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN Phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông (Sa Đéc-Đồng Tháp) có hơn 2.300 hộ sản xuất hoa kiểng các loại. Ảnh: Nguyễn Văn Trí –TTXVN Các hộ trồng hoa ở xã Ninh Phúc (Ninh Bình) gieo trồng chăm sóc hoa vụ Tết. Ảnh: Minh Đức – TTXVN Nông dân tỉnh Quảng Bình tích cực trong các khâu chăm sóc hoa, cây cảnh để kịp phục vụ thị trường Têt. Ảnh: Võ Dung-TTXVN Làng hoa An Lạc (Quảng Trị) có gần 100 hộ tham gia trồng trên 30.000 chậu hoa, trong đó chủ yếu là hoa cúc phục vụ Tết. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN
 
Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) tích cực chăm sóc hơn 3 triệu giỏ hoa để kịp nở vào đúng dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN Phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông (Sa Đéc-Đồng Tháp) có hơn 2.300 hộ sản xuất hoa kiểng các loại. Ảnh: Nguyễn Văn Trí –TTXVN Các hộ trồng hoa ở xã Ninh Phúc (Ninh Bình) gieo trồng chăm sóc hoa vụ Tết. Ảnh: Minh Đức – TTXVN Nông dân tỉnh Quảng Bình tích cực trong các khâu chăm sóc hoa, cây cảnh để kịp phục vụ thị trường Têt. Ảnh: Võ Dung-TTXVN Làng hoa An Lạc (Quảng Trị) có gần 100 hộ tham gia trồng trên 30.000 chậu hoa, trong đó chủ yếu là hoa cúc phục vụ Tết. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN
 
Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) tích cực chăm sóc hơn 3 triệu giỏ hoa để kịp nở vào đúng dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN Phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông (Sa Đéc-Đồng Tháp) có hơn 2.300 hộ sản xuất hoa kiểng các loại. Ảnh: Nguyễn Văn Trí –TTXVN Các hộ trồng hoa ở xã Ninh Phúc (Ninh Bình) gieo trồng chăm sóc hoa vụ Tết. Ảnh: Minh Đức – TTXVN Nông dân tỉnh Quảng Bình tích cực trong các khâu chăm sóc hoa, cây cảnh để kịp phục vụ thị trường Têt. Ảnh: Võ Dung-TTXVN Làng hoa An Lạc (Quảng Trị) có gần 100 hộ tham gia trồng trên 30.000 chậu hoa, trong đó chủ yếu là hoa cúc phục vụ Tết. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN
 
Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) tích cực chăm sóc hơn 3 triệu giỏ hoa để kịp nở vào đúng dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN Phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông (Sa Đéc-Đồng Tháp) có hơn 2.300 hộ sản xuất hoa kiểng các loại. Ảnh: Nguyễn Văn Trí –TTXVN Các hộ trồng hoa ở xã Ninh Phúc (Ninh Bình) gieo trồng chăm sóc hoa vụ Tết. Ảnh: Minh Đức – TTXVN Nông dân tỉnh Quảng Bình tích cực trong các khâu chăm sóc hoa, cây cảnh để kịp phục vụ thị trường Têt. Ảnh: Võ Dung-TTXVN Làng hoa An Lạc (Quảng Trị) có gần 100 hộ tham gia trồng trên 30.000 chậu hoa, trong đó chủ yếu là hoa cúc phục vụ Tết. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN
Phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông (Sa Đéc-Đồng Tháp) có hơn 2.300 hộ sản xuất hoa kiểng các loại. Ảnh: Nguyễn Văn Trí –TTXVN
 
Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) tích cực chăm sóc hơn 3 triệu giỏ hoa để kịp nở vào đúng dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN Phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông (Sa Đéc-Đồng Tháp) có hơn 2.300 hộ sản xuất hoa kiểng các loại. Ảnh: Nguyễn Văn Trí –TTXVN Các hộ trồng hoa ở xã Ninh Phúc (Ninh Bình) gieo trồng chăm sóc hoa vụ Tết. Ảnh: Minh Đức – TTXVN Nông dân tỉnh Quảng Bình tích cực trong các khâu chăm sóc hoa, cây cảnh để kịp phục vụ thị trường Têt. Ảnh: Võ Dung-TTXVN Làng hoa An Lạc (Quảng Trị) có gần 100 hộ tham gia trồng trên 30.000 chậu hoa, trong đó chủ yếu là hoa cúc phục vụ Tết. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN
 
Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) tích cực chăm sóc hơn 3 triệu giỏ hoa để kịp nở vào đúng dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN Phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông (Sa Đéc-Đồng Tháp) có hơn 2.300 hộ sản xuất hoa kiểng các loại. Ảnh: Nguyễn Văn Trí –TTXVN Các hộ trồng hoa ở xã Ninh Phúc (Ninh Bình) gieo trồng chăm sóc hoa vụ Tết. Ảnh: Minh Đức – TTXVN Nông dân tỉnh Quảng Bình tích cực trong các khâu chăm sóc hoa, cây cảnh để kịp phục vụ thị trường Têt. Ảnh: Võ Dung-TTXVN Làng hoa An Lạc (Quảng Trị) có gần 100 hộ tham gia trồng trên 30.000 chậu hoa, trong đó chủ yếu là hoa cúc phục vụ Tết. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN
Các hộ trồng hoa ở xã Ninh Phúc (Ninh Bình) gieo trồng chăm sóc hoa vụ Tết. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
 
Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) tích cực chăm sóc hơn 3 triệu giỏ hoa để kịp nở vào đúng dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN Phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông (Sa Đéc-Đồng Tháp) có hơn 2.300 hộ sản xuất hoa kiểng các loại. Ảnh: Nguyễn Văn Trí –TTXVN Các hộ trồng hoa ở xã Ninh Phúc (Ninh Bình) gieo trồng chăm sóc hoa vụ Tết. Ảnh: Minh Đức – TTXVN Nông dân tỉnh Quảng Bình tích cực trong các khâu chăm sóc hoa, cây cảnh để kịp phục vụ thị trường Têt. Ảnh: Võ Dung-TTXVN Làng hoa An Lạc (Quảng Trị) có gần 100 hộ tham gia trồng trên 30.000 chậu hoa, trong đó chủ yếu là hoa cúc phục vụ Tết. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN
 
Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) tích cực chăm sóc hơn 3 triệu giỏ hoa để kịp nở vào đúng dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN Phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông (Sa Đéc-Đồng Tháp) có hơn 2.300 hộ sản xuất hoa kiểng các loại. Ảnh: Nguyễn Văn Trí –TTXVN Các hộ trồng hoa ở xã Ninh Phúc (Ninh Bình) gieo trồng chăm sóc hoa vụ Tết. Ảnh: Minh Đức – TTXVN Nông dân tỉnh Quảng Bình tích cực trong các khâu chăm sóc hoa, cây cảnh để kịp phục vụ thị trường Têt. Ảnh: Võ Dung-TTXVN Làng hoa An Lạc (Quảng Trị) có gần 100 hộ tham gia trồng trên 30.000 chậu hoa, trong đó chủ yếu là hoa cúc phục vụ Tết. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN
Nông dân tỉnh Quảng Bình tích cực trong các khâu chăm sóc hoa, cây cảnh để kịp phục vụ thị trường Têt. Ảnh: Võ Dung-TTXVN
 
Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) tích cực chăm sóc hơn 3 triệu giỏ hoa để kịp nở vào đúng dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN Phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông (Sa Đéc-Đồng Tháp) có hơn 2.300 hộ sản xuất hoa kiểng các loại. Ảnh: Nguyễn Văn Trí –TTXVN Các hộ trồng hoa ở xã Ninh Phúc (Ninh Bình) gieo trồng chăm sóc hoa vụ Tết. Ảnh: Minh Đức – TTXVN Nông dân tỉnh Quảng Bình tích cực trong các khâu chăm sóc hoa, cây cảnh để kịp phục vụ thị trường Têt. Ảnh: Võ Dung-TTXVN Làng hoa An Lạc (Quảng Trị) có gần 100 hộ tham gia trồng trên 30.000 chậu hoa, trong đó chủ yếu là hoa cúc phục vụ Tết. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN
Làng hoa An Lạc (Quảng Trị) có gần 100 hộ tham gia trồng trên 30.000 chậu hoa, trong đó chủ yếu là hoa cúc phục vụ Tết. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN
 TTXVN

Có thể bạn quan tâm