Làng cổ Đông Hòa Hiệp - Điểm đến hấp dẫn ở vùng sông nước miệt vườn

Làng cổ Đông Hòa Hiệp - Điểm đến hấp dẫn ở vùng sông nước miệt vườn

Tối 7/11, tại xã Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè), UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ V năm 2022.

Làng cổ Đông Hòa Hiệp - Điểm đến hấp dẫn ở vùng sông nước miệt vườn ảnh 1Lễ hội góp phần quảng bá rộng rãi những giá trị văn hóa làng cổ Đông Hòa Hiệp đang được lưu giữ, bảo tồn, Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Lễ hội Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp năm nay diễn ra từ ngày 7- 9/11 với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc nhằm kích cầu du lịch, góp phần quảng bá rộng rãi những giá trị văn hóa làng cổ Đông Hòa Hiệp đang được lưu giữ, bảo tồn, tạo thêm điểm nhấn của du lịch sinh thái tại tỉnh Tiền Giang khi trở lại trạng thái bình thường, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch COVID-19.

Những điểm nhấn tại Lễ hội gồm: Hội thảo “Giới thiệu tiềm năng, các điểm đến và giải pháp phát triển du lịch Tiền Giang bền vững, hiệu quả”; tổ chức đoàn Famtrip khảo sát các điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; tổ chức không gian giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP; hội thi “Ẩm thực du lịch”, kết nối không gian du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp với chợ Nổi Cái Bè và các làng nghề truyền thống tại địa phương, tạo sức hấp dẫn…

Làng cổ Đông Hòa Hiệp - Điểm đến hấp dẫn ở vùng sông nước miệt vườn ảnh 2Đông đảo người dân đến tham dự lễ hội làng cổ Đông Hòa Hiệp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, Lễ hội đã trở thành sự kiện văn hóa, du lịch quan trọng, được tổ chức định kỳ hàng năm, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Tiền Giang đến với bạn bè, du khách gần xa; đồng thời, khẳng định du lịch là một tiềm năng, lợi thế quan trọng để phát triển. Tỉnh rất mong muốn từ sự kiện này, Làng cổ Đông Hòa Hiệp sẽ trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn du khách không thể nào quên trong hành trình trải nghiệm ở vùng đất sông nước miệt vườn Cái Bè.

Nằm trong chuỗi các hoạt động giải trí phục vụ của Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ V năm 2022, tại Nhà văn hóa xã Đông Hòa Hiệp, sáng 7/11, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Cái Bè tổ chức Hội thi các môn thể thao dân tộc như: đẩy gậy, nhảy bao bố, kéo co. Đây là các môn thể thao mang tính quần chúng rộng rãi, dễ chơi, phù hợp với nhiều đối tượng, thu hút đông đảo vận động viên ở các xã, thị trấn tham gia thi đấu với sự cổ vũ của khán giả, khách du lịch.

Làng cổ Đông Hòa Hiệp - Điểm đến hấp dẫn ở vùng sông nước miệt vườn ảnh 3Lễ hội thu hút đông đảo người dân. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Cũng tại Lễ hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND huyện Cái Bè tổ chức: hội thi “Ẩm thực du lịch”; hội thi làm bánh dân gian với chủ đề “Hồn quê trong từng chiếc bánh”; trưng bày sản phẩm của các huyện, thành phố, thị xã.

Ban tổ chức cũng tổ chức Hội thi chưng mâm ngũ quả tại Nhà cổ Ông Kiệt với sự tham dự của các nghệ nhân thuộc huyện Cái Bè. Các tác phẩm được tạo dựng bằng các loại trái cây đặc sản của địa phương, trang trí theo hình các linh vật.

Hữu Chí

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm