Lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương tại Sóc Trăng

Lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương tại Sóc Trăng

Ngày 30/12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng, Thành ủy, UBND thành phố Sóc Trăng tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Cuộc thi được chia thành hai vòng. Vòng 1 đã diễn ra từ ngày 26-28/12/2022 theo hình thức trực tuyến trên phần mềm ứng dụng Myaloha. Vòng 2 (vòng chung kết) bằng hình thức thi trực tiếp theo kịch bản gameshow “Rung chuông vàng” là màn tranh sức, đua tài của 100 em học sinh có thành tích tốt nhất của các nhà trường sau vòng 1.

Lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương tại Sóc Trăng ảnh 1Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đã trao 10 xe đạp cùng với 150 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và nỗ lực trong học tập thuộc khối trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng những kiến thức về lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, địa phương; truyền thống của Quân đội nhân dân, lực lượng Cảnh sát biển, tỉnh Sóc Trăng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các quy định pháp luật về biển, đảo của Việt Nam, quốc tế. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho các em học sinh; xây dựng tinh thần yêu nước, yêu biển, đảo quê hương và ý thức, trách nhiệm của mọi công dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tá Lê Văn Tú, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, bảo vệ Tổ quốc và biển đảo là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân. Biển, đảo có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng của đất nước.

“ Lực lượng Cảnh sát biển nói chung và các đơn vị vũ trang nói riêng luôn đặt vấn đề giáo dục chủ quyền biển đảo cho tất cả các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các em học sinh” - Đại tá Lê Văn Tú khẳng định.

Lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương tại Sóc Trăng ảnh 2Em Trần Thái Bảo Ngọc, học sinh lớp 6/1 trường THCS Lê Hồng Phong, xuất sắc đoạt giải nhất của cuộc thi. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 7 tập thể, 100 cá nhân có thành tích tốt tại vòng 1; trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các em học sinh đoạt giải tại vòng thi chung kết. Em Trần Thái Bảo Ngọc, học sinh lớp 6/1, Trường Trung học Cơ sở Lê Hồng Phong (thành phố Sóc Trăng) xuất sắc đoạt giải Nhất.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao 10 xe đạp cùng 150 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực trong học tập thuộc khối Trung học Cơ sở trên địa bàn thành phố Sóc Trăng.

Nhật Bình

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm